Đêm ‘không ngủ’ ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngày sát Tết Nguyên đán 2019

Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) là chợ đầu mối hoa lớn nhất ở Hà Nội. Hàng chục nghìn người thâu đêm đổ về chợ để mua bán hoa, chợ chật như nêm trong thời điểm Tết Nguyên đán 2019 đang đến gần.
 
dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019

Chợ hoa Quảng An là một trong 5 chợ hoa Tết nổi tiếng ở Hà Nội. Ở đây, ban ngày các tiểu thương bán lẻ hoa đến người dân, nhưng từ đêm đến sáng sớm, chợ Quảng An trở thành địa bàn bán buôn hoa từ những chủ vườn đến các tiểu thương.

dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019

Những ngày thường, chợ hoa bắt đầu mở từ 2h sáng. Dịp gần Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng An đã bắt đầu họp từ 20 – 21h để phục vụ khách mua lẻ và mua buôn.

dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019

Các đoàn xe máy, xe tải, xe thồ nối đuôi nhau chở hoa vào chợ từ sớm. Càng về đêm càng đông người đến mua bán. Ngôi chợ này “không ngủ” trong những ngày cuối năm.

dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019

Không hiếm những xe tải cỡ nhỏ di chuyển hẳn vào bên trong khu vực để vận chuyển hoa.

dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019

Những loại hoa phổ biến phục vụ trong dịp Tết như: đào, hoa hồng, cúc vàng, dơn, ly, cẩm chướng… được bày bán phổ biến với số lượng lớn.

dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019

Bên cạnh đó, các loại hoa có nguồn gốc nhập khẩu như: địa lan, tuyết mai, thanh liễu… cũng làm thị trường hoa dịp Tết đa dạng hơn và được nhiều khách hàng lựa chọn.

dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019

Theo một tiểu thương tại chợ Quảng An cho biết, năm nay hoa tuyết mai được nhập về Việt Nam khá nhiều. Đây là loại hoa đào có nguồn gốc từ Đài Loan, bắt đầu xuất hiện trên thị trường nước ta từ năm ngoái. Vì hoa có màu trắng, thân và cành thanh thoát nên hoa có tên gọi cũng rất ‘bắt’ tai.

dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019
Hoa thanh liễu được bày bán nhiều ở chợ hoa Quảng An.
dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019
Thời tiết Hà Nội những ngày cuối năm nắng ấm liên tục nên những cây đào, cành đào bày bán ở chợ hoa Quảng An chưa đến tay người tiêu dùng đã có dấu hiệu lụi dần dù vẫn còn cách Tết Nguyên đán 2019 vài ngày.
dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019
Hoa ly được bọc lưới để không bị dập nát trong quá trình vận chuyển.
dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019
Nhiều tiểu thương và người mua đánh giá hoa ly năm nay nụ to và nhuận sắc hơn năm ngoái, nhưng do nở sớm nên không 'được' giá.
dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019
Tiểu thương tranh thủ ăn trong khi đợi khách đến chọn mua hoa dịp Tết ở chợ Quảng An. Cúc vàng tàu được nhiều người ưa chuộng với giá 100.000 - 170.000 đồng/bó.
dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019
Nhiều năm gần đây, hoa hướng dương được nhiều người lựa chọn để trung trong nhà bởi sắc hoa rực rỡ và ý nghĩa luôn hướng về mặt trời, ánh sáng và tương lai.
dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019
Tiểu thương đang chọn lựa và bó lại hoa dơn trước khi giao cho khách hàng.
dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019
Trên mặt đường đê Âu Cơ, xe con, xe taxi xếp hàng dài chờ chở hoa đi.
dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019
Chợ hoa Quảng An lung linh ánh sáng, nhộn nhịp người mua kẻ bán trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2019.

Chợ hoa Quảng An nhộn nhịp ngày giáp Tết Nguyên đán 2019

dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019 Trả lương gần 1 triệu đồng mỗi ngày, chủ vườn đào, quất vẫn 'đỏ mắt' tìm lao động thời vụ sát Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2019, chủ vườn đào, quất ở Nhật Tân, Tứ Liên (Hà Nội); Văn Giang (Hưng Yên)… phải tất tả ...

dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019 Chậu lan hồ điệp siêu ‘khủng’ cao hai mét có giá gần 300 triệu đồng thỏa mãn thú chơi hoa của đại gia

Chậu địa lan, lan hồ điệp ‘khủng’ được tạo nên từ 500 – 600 cành có giá cũng ‘khủng’ không kém, từ 250 – 280 ...

dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019 Giáp Tết Nguyên đán, tiểu thương chợ lá dong Hà Nội 'không kịp trở tay'

Chợ lá dong trên đường Trần Quý Cáp, ngay cạnh cổng ga Hà Nội mỗi ngày giáp Tết Nguyên đán cung cấp khoảng 50 vạn ...

dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019 Dự báo thời tiết trên các tỉnh thành cả nước dịp Tết Nguyên đán 2019

Xu thế thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân khi chỉ còn hơn một ...

dem khong ngu o cho hoa lon nhat ha noi ngay sat tet nguyen dan 2019 Đón Tết Nguyên đán 2019 sớm ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội

Chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) những ngày sát Tết Nguyên đán 2019 tấp nập người mua, kẻ bán. Người dân tranh thủ chọn mua ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.