Điện thoại camera dưới màn hình đầu tiên trên thế giới chuẩn bị được giới thiệu

Các hãng điện thoại Trung Quốc đã tiến rất gần đến công nghệ camera dưới màn hình và Huawei có thể sẽ đi tiên phong, thậm chí độc quyền sản xuất.

Các nhà sản xuất điện thoại của Trung Quốc được cho là đang đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ camera dưới màn hình.

Gần đây nhất, hãng Visionox cho biết họ đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt màn hình với camera ẩn phía dưới và đang cần tìm đối tác.

Theo trang Gizchina, Huawei có thể là hãng đầu tiên giành được hợp đồng này và sẽ trang bị cho dòng Honor Magic.

Huawei sẽ trình làng điện thoại camera dưới màn hình đầu tiên trên thế giới? - Ảnh 1.

Công nghệ camera dưới màn hình sẽ sớm được trình làng. (Ảnh minh họa: Techgarage).

Hơn thế nữa, Huawei sẽ ký hợp đồng để độc quyền công nghệ camera dưới màn hình, trang ITHome chia sẻ.

Đây là công nghệ mới và có thể chưa hoàn thiện tuyệt đối, nên việc Huawei bước đầu trang bị cho dòng tầm trung của mình cũng là điều dễ hiểu.

Việc kinh doanh mảng điện thoại thông minh của Huawei gần đây gặp rất nhiều khó khăn do không còn được hỗ trợ các dịch vụ của Google.

Thị phần của Huawei đang mất dần vào tay của các đối thủ lớn như Xiaomi hay Oppo. Họ thậm chí phải sản xuất lại P30 Pro vì đây là dòng điện thoại vẫn còn dịch vụ của Google để giữ chân khách hàng.

Nếu lần này, Huawei chi ra số tiền lớn để độc quyền công nghệ mới, cũng là nước cờ hợp lý để lấy lại vị thế của mình trên thị trường.

Huawei sẽ trình làng điện thoại camera dưới màn hình đầu tiên trên thế giới? - Ảnh 2.

Công nghệ camera dưới màn hình sẽ tạo nên xu hướng mới cho ngành công nghiệp di động. (Ảnh minh họa: CNET).

Tuy nhiên, đây cũng có thể là nước cờ liều lĩnh, vì trên thực tế camera selfie dưới màn hình vẫn cần sự hỗ trợ đắc lực từ phần mềm.

Trở ngại lớn nhất của công nghệ này là độ sáng và sự khác biệt màu sắc gây ra bởi nhiễu xạ từ lớp kính bảo vệ của màn hình, nếu muốn đưa camera nằm bên dưới.

Visionox đã tìm ra giải pháp khắc phục bằng cách kết hợp lớp film hữu cơ và vô cơ để tạo độ trong suốt cao hơn ở khu vực camera. Dù vậy, nếu không kết hợp thuật toán khắc phục độ sáng, điều chỉnh gam màu và loại bỏ ánh sáng chói thì giải pháp phần cứng vẫn thất bại.

Có thể, Huawei lại phải đầu tư để phát triển thuật toán hoặc mua lại từ đối thủ của mình, nên có thể đội giá của dòng điện thoại tầm trung lên cao hơn. Nếu ảnh chụp không đạt chất lượng như những điện thoại camera selfie thường, thì có lẽ người dùng sẽ không hứng thú.

Đại diện của Huawei và Visionox vẫn kín tiếng về kế hoạch hợp tác trong tương lai. Dù sao đi chăng nữa, công nghệ mới được kỳ vọng sẽ xuất hiện vào năm 2021, mở ra hướng cạnh tranh mới cho thị trường di động tương lai.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.