Đột nhiên sưng tay, đi khám mới biết nhiễm bệnh nguy hiểm chết người

Đến viện sau khi phát hiện tay sưng không rõ nguyên nhân, một phụ nữ người Mỹ bàng hoàng khi phát hiện mình nhiễm lao từ chồng.

Một phụ nữ (42 tuổi, ở California, Mỹ) đến bệnh viện, sau khi ngón tay của cô bị sưng và đau đớn kéo dài 1 tuần không đỡ, dù trước đó, cô không hề bị thương hay va đập.

Tại bệnh viện, hình ảnh phim chụp X- Quang và CT cho thấy, cô bị sưng ở mô mềm ngón tay không có dấu hiệu ảnh hưởng tới xương.

Tuy nhiên, kết quả sinh thiết lại gây bàng hoàng, cô bị nhiễm Mycobacterium Tuberculosis – một loại vi khuẩn gây bệnh lao.

dot nhien sung tay di kham moi biet nhiem benh nguy hiem chet nguoi
Tay của cô gái sưng to vì bị bệnh lao. (Ảnh: Health)

Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cô nhiễm lao từ chồng. Chồng cô vô tình truyền bệnh cho vợ sau một cơn ho bất chợt.

“Hiện tại, do được phát hiện sớm và điều trị tích cực bằng nhiều phương pháp khác nhau, sau 9 tháng, bệnh tình của người phụ nữ trên đã được kiểm soát, các triệu chứng của cô cũng dần biến mất hoàn toàn”, một vị bác sĩ cho biết.

Theo các chuyên gia, mặc dù, bệnh lao không phổ biến ở Mỹ vì có thuốc kháng sinh chữa trị, nhưng đây vẫn là “kẻ giết người hàng đầu” trên toàn thế giới.

Vi khuẩn lao lan truyền trong không khí, gây ra bệnh lao, bệnh này thường xảy ra ở phổi và làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể như thận, cột sống và não…

Các triệu chứng của bệnh lao bao gồm: Ho ra máu, đau ngực, sụt cân, mệt mỏi, sốt, đổ mồ hôi ban đêm, ớn lạnh và chán ăn.

dot nhien sung tay di kham moi biet nhiem benh nguy hiem chet nguoi
Bệnh lao nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ làm ảnh hưởng tới thận, não và cột sống người bệnh. (Ảnh: Minh họa)

Mặc dù hiếm khi bệnh lao phát triển ở ngón tay, nhưng theo các bác sĩ, trường hợp như người phụ nữ trên, cũng là lời cảnh báo cho những bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu, cần phải cẩn trọng.

Cụ thể, những người đang chiến đấu với bệnh HIV/AIDS, tiểu đường, bệnh thận và ung thư nên đặc biệt chú ý hơn về sức khỏe, so với người bình thường.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, khi phát hiện bản thân có những dấu hiệu nghi ngờ của bệnh lao, người bệnh cần nhanh chóng tới các bệnh viện chuyên khoa gần nhất để được thăm khám và xét nghiệm, qua đó tìm ra phương pháp điều trị cụ thể.

Tránh chủ quan, khiến bệnh quá nặng, gây khó khăn cho quá trình trị bệnh về sau.

XEM THÊM

dot nhien sung tay di kham moi biet nhiem benh nguy hiem chet nguoi Đáng sợ 9 căn bệnh gây chết người nhiều nhất thế giới

Không phải ung thư hay HIV/AIDS, căn bệnh tim mạch vành mới hay đột quỵ mới là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên ...

dot nhien sung tay di kham moi biet nhiem benh nguy hiem chet nguoi Bệnh lao – một trong số những ‘kẻ giết người’ hàng đầu

Lao là căn bệnh truyền nhiễm hàng đầu trên thế giới, mức độ nguy hiểm như HIV/AIDS. Chính vì vậy, ngày 24/3 hàng năm được ...

dot nhien sung tay di kham moi biet nhiem benh nguy hiem chet nguoi Khó khăn trong việc điều trị bệnh lao cho người nhiễm HIV

Việt Nam có tới 30% dân số nhiễm vi khuẩn lao tiềm ẩn và 100.000 người bệnh lao được phát hiện mới mỗi năm. Điều ...

dot nhien sung tay di kham moi biet nhiem benh nguy hiem chet nguoi Nguy cơ tử vong do ho ra máu sau lao phổi cũ

Ho ra máu lâu ngày do giãn phế quản sau lao phổi nếu không phẫu thuật sớm sẽ gây nghẽn đường thở, thậm chí tử ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.