Dự án biệt thự ven biển Nha Trang rầm rộ thi công bất chấp lệnh tạm dừng

Dân trí Mặc dù tỉnh Khánh đã yêu cầu các dự án ở núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) dừng triển khai để hoàn thiện đồ án qui hoạch 1/2000 nhưng một dự án biệt thự vẫn tiếp tục rầm rộ thi công ở khu vực này.
Dự án biệt thự ven biển Nha Trang rầm rộ thi công bất chấp lệnh tạm dừng - Ảnh 1.

Nhiều ngôi biệt thự nguy nga thuộc dự án khu biệt thự Đường Đệ Tâm Hương mọc lên ở khu vực núi Cô Tiên, TP Nha Trang

Kiểm tra dự án ngang nhiên thi công bất chấp lệnh tạm dừng

Chiều 16/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, sẽ cho kiểm tra ngay thông tin chủ đầu tư dự án khu biệt thự Đường Đệ Tâm Hương tiếp tục thi công bất chấp yêu cầu tạm dừng của tỉnh Khánh Hòa.

Chiều cùng ngày, thị sát tại khu vực dự án khu biệt thự Đường Đệ Tâm Hương tại núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang), chúng tôi ghi nhận lực lượng công nhân đang tiếp tục thi công. Hiện nay ngoài 4-5 căn biệt thự đang gần hoàn thiện, lực lượng thi công đang tiếp tục múc đất, mở móng hạng mục mới, cách các căn biệt thự cũ khoảng 30-40m.

Về việc này, ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu tất cả dự án thuộc khu vực núi Cô Tiên tạm dừng triển khai để nhà tư vấn nước ngoài nghiên cứu, hoàn thiện đồ án qui hoạch 1/2000. Do đó, việc tại khu vực dự án khu biệt thự Đường Đệ Tâm Hương triển khai thi công hạng mục mới là không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa.

Dự án biệt thự ven biển Nha Trang rầm rộ thi công bất chấp lệnh tạm dừng - Ảnh 2.

Những căn biệt thự mọc lên giữa đồi núi này có góc nhìn ra phía bãi biển Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang

Theo tài liệu mà chúng tôi có được, hiện nay ở khu vực núi Cô Tiên có ít nhất 8 dự án đã được thỏa thuận địa điểm, cấp giấy chứng nhận đầu tư, có qui hoạch chi tiết, bao gồm: Dự án khu dân cư hồ Vĩnh Hòa; dự án khu biệt thự Incomex; khu biệt thự Đường Đệ; khu biệt tư Kim Vân Thủy; khu biệt thự sinh thái vườn đồi Bãi Tiên; khu liên hợp biệt thự sinh thái, dịch vụ du lịch và công viên bãi tắm; khu đô thị mới Green Hill Villas...

Trong đó nhiều dự án hiện nay đã quây tôn, xây tường, rào chắn gần như ôm trọn mặt đông phía núi Cô Tiên. Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện ở khu vực này có khoảng 30 dự án.

Hội Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa nói gì về dự án ở núi Cô Tiên?

Một đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, hiện nay núi Cô Tiên (diện tích hơn 1.400 ha) mặc dù chưa có qui hoạch chung 1/2000, tức là có cơ sở hạ tầng, qui hoạch chưa biết làm theo hướng nào nhưng lại cấp qui hoạch chi tiết 1/500 cho nhiều dự án, thậm chí có những dự án cấp giấy phép xây dựng.

Điều này khiến người dân không khỏi băn khoăn, nghi ngại về công tác quản lí xây dựng, qui hoạch là có vấn đề.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cũng từng thừa nhận hiện nay núi Cô Tiên chưa có qui hoạch. Tuy nhiên cho rằng, trong nhiều nhiệm kì trước, khu vực núi Cô Tiên đã được thỏa thuận phương án kiến trúc, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với khu vực này.

Dự án biệt thự ven biển Nha Trang rầm rộ thi công bất chấp lệnh tạm dừng - Ảnh 3.

Dự án biệt thự ven biển Nha Trang rầm rộ thi công bất chấp lệnh tạm dừng - Ảnh 4.

Lực lượng thi công với máy múc đang múc đất, đào bới ở khu vực dự án khu biệt thự Đường Đệ Tâm Hương

Trong khi đó, kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa cho rằng, khu vực núi Cô Tiên như một thung lũng với một mặt là biển bao bọc cho khu dân cư. Đây là một ngọn núi có cảnh quan tuyệt đẹp, góp phần gìn giữ môi trường thiên nhiên, khí hậu ở phía bắc Nha Trang.

“Không biết vì sao họ cứ làm như thế, cứ khai thác ở trên núi? Nói chung đó là đất lâm nghiệp thì trong qui hoạch đâu có sử dụng mà họ cứ cấp trong đó? Khi cấp phép dự án trên núi, phá vỡ động đến thiên nhiên nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Trong những năm qua, năm nào cũng sạt lở ở khu vực này”, kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc bày tỏ.

Tag:
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.