Dự báo thời tiết hôm nay 2/10/2022: Hà Nội có nơi mưa to, Đà Nẵng và TP HCM mưa dông rải rác về đêm

Dự báo thời tiết hôm nay 2/10/2022, khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong khi khu vực Đà Nẵng và TP HCM chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Xem thêm: Dự báo thời tiết hôm nay 3/10/2022

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/10, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 28 - 30 độ.

Cũng trong ngày cuối tuần, thời tiết các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ được dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ, có nơi dưới 21 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ.

Còn thời tiết các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 2/10, thời tiết TP HCM có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

- Gió Tây Nam cấp 2.

- Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 24 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ.

Còn thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 2/10, thời tiết Đà Nẵng có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cụ thể:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rải rác.

- Nhiệt độ: 24 - 33 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 64 - 94%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

- Nhiệt độ: 24 - 32 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 65 - 95%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rải rác.

- Nhiệt độ: 25 - 33 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 63 - 93%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác.

- Nhiệt độ: 25 - 32 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 3.

- Độ ẩm: 75 - 96%.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Ngày và đêm 2/10, ở khu vực trung du, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm; riêng Quảng Ninh, khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 50 - 130 mm, có nơi trên 170 mm.

Ngày 2/10, các khu vực khác ở Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực

Thời gian ảnh hưởng

Tổng lượng (mm)

Trung du, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ

Ngày 2/10

20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm; riêng Quảng Ninh, khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 40 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.

Trung du, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ

Đêm 2/10

20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Các khu vực khác của Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 2/10

20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm; riêng Phú Yên, Khánh Hòa: 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm

Dự báo thời tiết chi tiết của các khu vực vào ngày mai:

Từ ngày 3/10 ở các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa giảm. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.