Dự báo thời tiết hôm nay 2/7/2022: Hà Nội mưa lớn từ đêm nay, Đà Nẵng và TP HCM mưa dông vào chiều tối

Dự báo thời tiết hôm nay 2/7/2022, khu vực Hà Nội về đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Còn tại khu vực Đà Nẵng và TP HCM ngày nắng, chiều tối trở mưa dông.

Xem thêm: Dự báo thời tiết hôm nay 3/7/2022

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/7, thời tiết Hà Nội có mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to, ngày nắng. 

- Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Trong khi thời tiết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; có nơi trên 34 độ.

Và thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

- Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; có nơi trên 34 độ.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, thời tiết TP HCM hôm nay có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đối với các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ, thời tiết hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 2/7, thời tiết Đà Nẵng có mây, có mưa rào và dông vài nơi (mưa tập trung vào chiều tối), ngày nắng. Cụ thể:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ: 25-31 độ.

- Gió: Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 65-86%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 26-31 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 63-89%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 27-3 độ.

- Gió: Tây đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 64-85%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Nhiều mây, có mưa rào và dông.

- Nhiệt độ: 25-29 độ.

- Gió: Tây đến Tây Nam, cấp 6, giật cấp 7-8.

- Độ ẩm: 68-95%.

Ảnh hưởng bão số 1, miền Bắc khả năng mưa lớn kéo dài 

Đêm hôm qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 190 km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 22 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 3/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Cao Bằng khoảng 190 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Cảnh báo mưa lớn: Chiều tối và đêm ngày 2/7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70 mm, có nơi trên 90 mm. 

Ngày 3-4/7, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, riêng khu Đông Bắc 150-300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ ngày 5-7/7 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.