Dự đoán sinh non qua xét nghiệm máu

Các nhà khoa học tại Đại học Stanford (Mỹ) và Viện Statens Serum (Đan Mạch) cho biết đã tìm ra một phương pháp xét nghiệm máu rẻ tiền có thể dự đoán với độ chính xác lên đến 80% nguy cơ thai phụ sinh non.
Bác sĩ nam khoa bất ngờ vì lời đề nghị của bệnh nhân
Cận cảnh phòng sinh giá hơn 20 triệu/ đêm tiêu chuẩn tổng thống của siêu mẫu Hà Anh
du doan sinh non qua xet nghiem mau
Shutterstock

Để phát triển phương pháp này, nhóm nghiên cứu lấy mẫu máu từ các nữ tình nguyện viên để nhận diện các gien cho những dấu hiệu đáng tin cậy về tuổi thai và nguy cơ sinh non.

Xét nghiệm đo lường hoạt động từ các gien của mẹ, nhau thai và bào thai, đánh giá hàm lượng RNA - những phân tử thông tin có vai trò sinh học trong dịch mã, điều hòa và biểu hiện của gien. Các chuyên gia nhận thấy một số gien giúp dự đoán phụ nữ nào có nguy cơ sinh non.

Phương pháp trên còn được dùng để tính ngày dự sinh và tuổi thai với độ tin cậy cao, ít tốn kém hơn so với phương pháp siêu âm. Nhóm nghiên cứu hy vọng biện pháp mới giúp giảm tỷ lệ tử vong và các biến chứng từ khoảng 15 triệu ca sinh non trên thế giới mỗi năm.

Công trình nghiên cứu được công bố trên chuyên san Science.

du doan sinh non qua xet nghiem mau Bị ngừng tim vì tập luyện quá sức, tỉnh dậy không còn nhớ người thân

Tập luyện quá sức đã khiến ông Garth Suthurst, một huấn luyện viên gym 39 tuổi, bị ngừng tim. Ông được cấp cứu và may ...

du doan sinh non qua xet nghiem mau Tập thiền giúp đội bóng nhí Thái Lan thoát chết kỳ diệu?

Nhiều nguồn tin cho rằng, việc tập thiền khi bị mắc kẹt trong hang động 18 ngày đã giúp huấn luyện viên và các cầu ...

du doan sinh non qua xet nghiem mau Làm việc qua đêm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và ung thư

Mới đây, một nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa làm việc qua đêm làm tăng nguy cơ đột quỵ, ung thư và ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.