Du lịch tự túc 8 ngày 7 đêm khám phá trọn vẹn Lệ Giang cổ trấn và Shangri-La

Du lịch Lệ Giang và Shangri-La là đến với những thắng cảnh thiên nhiên đặc sắc của vùng Tây Tạng. Dưới đây là kinh nghiệm du lịch Lệ Giang và Shangri-La tự túc cho bạn tham khảo.

Đỗ Mạnh Trường (SN 1991), hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Ngoài công việc chính là biên đạo múa, vũ công, Mạnh Trường còn có sở thích đi du lịch, khám phá những miền đất mới. Gần đây, Mạnh Trường đã có chuyến du lịch tự túc tới Lệ Giang cổ trấn và Shangri-La trong 8 ngày 7 đêm cùng với những người bạn của mình. 

Chia sẻ về chuyến du lịch Lệ Giang và Shangri-La, Mạnh Trường cho biết: "Mình tình cờ biết đến Lệ Giang cổ trấn qua một người bạn đã từng đến đây. Xem những bức ảnh của bạn ấy mình thấy rất ấn tượng với cảnh sắc nơi này. Vậy là mình quyết định rủ bạn bè tới Lệ Giang và Shangri-La du lịch. 

Trước đó là mình cũng đã dự định đi du lịch tới Phượng Hoàng cổ trấn tại Trung Quốc, tuy nhiên, mình vẫn chọn tới đây trước tiên. Đến Lệ Giang rồi mới thấy, nơi đây xứng đáng được mệnh danh là cổ trấn đẹp nhất tại Trung Quốc. Mặc dù quãng đường di chuyển khá lâu và mệt nhưng khi nhìn thấy phố cổ Lệ Giang tận mắt thì mình đã quên hết đi mệt mỏi".

Kinh nghiệm du lịch Lệ Giang và Shangri-La tự túc của Mạnh Trường

Những thứ cần chuẩn bị:

Giấy tờ thủ túc: Muốn du lịch đến Lệ Giang và Shangri-La bạn cần phải có hộ chiếu và visa. Vì không có thời gian tự đi làm thủ tục nên Mạnh Trường đã làm qua dịch vụ với chi phí 110 USD/người. 

Vé máy bay: Có thể đến Lệ Giang bằng hai cách, đi tàu hoặc đi máy bay (bay nối chuyến đến Lệ Giang hoặc bay đến Côn Minh xong đi tàu tiếp đến Lệ Giang). Do muốn tiết kiệm thời gian nên Mạnh Trường đã lựa chọn bay từ Hà Nội đến Côn Minh với giá vé là 8 triệu 250 nghìn đồng/người/vé khứ hồi. 

Lưu trú:

Mạnh Trường chia sẻ: "Bạn nên lựa chọn những khách sạn gần khu vực trung tâm để lưu trú cho tiện di chuyển. Tại Côn Minh, chúng mình đặt phòng tại Xiangyuan Guest House với giá 60 nhân dân tệ/phòng 6 người/đêm. Tại Lệ Giang, chúng mình đặt phòng tại International Youth Hostel Lijian với giá 296 nhân dân tệ/phòng 3 người/2 đêm. Còn tại Shangri-La, Yi's Hostel và Dragoncloud Guesthouse là hai điểm lưu trú chúng mình lựa chọn với giá lần lượt là 457 nhân dân tệ/phòng 6 người/đêm và 25 nhân dân tệ/phòng 3 người/đêm".

Sim 4G: Bạn nên mua sẵn sim tại Việt Nam, tốt nhất nên mua loại sim có tích hợp VPN. 

Công nghệ: Tới Lệ Giang và Shangri-La, bạn nên tải sẵn ứng dụng như Wechat, google translate, google map...

Lịch trình chuyến đi:

Ngày 1: Hà Nội - Côn Minh

Ngày 2: Côn Minh - Lệ Giang

Ngày 3: Núi Tuyết Ngọc Long - Thung lũng Lam Nguyệt

Ngày 4: Lệ Giang - Shangri-La

Ngày 5: Chùa Đại Phật Tự - Phố cổ Dukezong - Lệ Giang

Ngày 6: Lệ Giang

Ngày 7: Lệ Giang - Thúc Hà cổ trấn - Shangri-La

Ngày 8: Shangri-La - Côn Minh - Hà Nội.

Các địa điểm tham quan nổi tiếng ở Lệ Giang và Shangri-La:

Mộc Phủ: Mộc phủ là công trình kiến trúc cổ nổi tiếng nằm trong khu vực Lệ Giang. Với lịch sử lâu đời gần 470 năm, Mộc phủ mang nét đẹp cổ kính, tượng trưng cho một thời kì huy hoàng đã qua. 

Lối kiến trúc của Mộc phủ có nhiều điểm tương đồng với Tử Cấm Thành với diện tích 46 mẫu và gồm 162 gian nhà. Đến Mộc phủ, du khách có thể tham quan tòa nghi môn, sảnh nghị sự, Vạn Lầu Quyển, Hộ Pháp điện, Quang Bích lâu, lầu Ngọc Âm, điện Tam Thanh.

Quảng trường Ngọc Hà: Đây là quảng trường trung tâm của khu cổ trấn Lệ Giang với rất nhiều hoạt động cộng đồng diễn ra ở khu vực này. Tại đây, có một vài địa điểm bạn có thể tham quan khu bánh xe nước lớn, chuông gió gỗ...

Núi Tuyết Ngọc Long: Nằm cách Lệ Giang khoảng 30 km, nơi đây bao gồm 13 đỉnh núi, trong đó Phiến Tử Đầu là cao nhất với độ cao 5.600 m. Nhìn từ xa, ngọn núi phủ đầy tuyết và sương mù như một con rồng trắng bạc nằm trong đám mây. Tại đây, bạn sẽ có trải nghiệm ấn tượng và khó quên khi đứng trước sự hùng vĩ của những khối núi đá quanh năm có tuyết phủ trắng xóa trên đỉnh. 

Đặc biệt, đến với nơi đây, bạn nên xem chương trình "Ấn tượng Lệ Giang". Đây là một vở nhạc kịch kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ nói về cuộc sống truyền thống, văn hóa của người dân tộc Naxi. Vở kịch được dàn dựng ngay tại chân núi tuyết Ngọc Long hùng vĩ với sự biểu diễn của 500 nghệ sĩ.

Thung lũng Lam Nguyệt: Nằm dưới chân núi Tuyết Ngọc Long, nguồn nước chủ yếu của hồ dựa vào lượng tuyết tan trên đỉnh núi Ngọc Long nên nước hầu như lạnh buốt, kể cả là mùa hè.

Nước hồ có màu xanh ngọc bích trong vắt.Tại khu vực này có dịch vụ cho thuê cả trang phục dân tộc để chụp ảnh dành cho du khách.

Tu viện Songzalin: Đây là tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất ở Vân Nam, nằm ở độ cao trên 3.300 m so với mực nước biển. Tu viện được xây dựng vào năm 1679 và hoàn thành hai năm sau đó. Nhìn từ xa, tu viện trông giống công trình được hợp lại từ một nhóm các lâu đài cổ với những mái nhà mạ vàng mang đậm dấu ấn Tây Tạng.

Chùa Đại Phật Tự: Chùa Đại Phật Tự nằm trong khuôn viên phố cổ Dukezong. Chùa nằm trên một ngọn đồi cao, từ chùa bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh phố cổ.

Phố cổ Dukezong: Đây là nơi tập trung sinh sống của người Tạng từ lâu đời với lịch sử trên dưới 1300 năm và là khu đô thị cổ được bảo tồn tốt nhất ở Tây Tạng. Tại khu phố này, có hàng trăm ngôi nhà cổ được xây dựng theo phong cách truyền thống của người Tây Tạng.

Đại Nghiên cổ trấn: Đại Nghiện cổ trấn hay còn được biết đến là thành cổ Lệ Giang nằm ở huyên tự trị Naxi Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Nơi đây được mệnh danh là thắng cảnh đẹp nhất nhì tại Trung Quốc. Đây là một thành phố cổ đẹp cả về phong cảnh lẫn lịch sử của nó nên thu hút đông du khách ghé thăm. 

Thúc Hà cổ trấn: Cách Lệ Giang khoảng 4 km về hướng Tây Bắc, nằm dưới chân núi tuyết Ngọc Long, đây là một ngôi làng nhỏ nằm trong rừng. Nơi đây nằm dọc theo tuyến đường trà cổ, được bảo tồn tốt và là một trong những khu định cư sớm nhất của tổ tiên người Naxi.

Chi phí chuyến đi:

Đỗ Mạnh Trường cho biết, tổng chi phí chuyến đi du lịch Lệ Giang và Shangri-La trong 8 ngày 7 đêm là 20 triệu 800 nghìn đồng/người.

Lưu ý cho chuyến du lịch Lệ Giang và Shangri-La tự túc từ kinh nghiệm của Mạnh Trường:

- Nên có một người biết tiếng Trung trong nhóm hoặc học một vài câu giao tiếp tiếng Trung đơn giản, thông dụng để thuận tiện trong việc mua sắm, ăn uống, hỏi đường. 

- Nên chuẩn bị sẵn thông tin khách sạn, địa điểm vui chơi nổi tiếng bằng tiếng Trung và phiên âm trước để phòng khi bị lạc hỏi đường người dân hoặc đưa cho tài xế cho dễ. 

- Nên thuê khách sạn gần phố cổ hoặc trong phố cổ Lệ Giang để tiện đi lại, tránh thuê khu vực Vạn Cao Lầu vì sẽ mất nhiều thời gian di chuyển. 

- Để có những bức ảnh nổi bật, nên chọn mặc những bộ thời trang có màu như đỏ, vàng, cam và chuẩn bị ít nhất một chiếc áo khoác dày vì thời tiết ở Shangri-La lạnh hơn Lệ Giang nhiều.

- Theo kinh nghiệm du lịch Lệ Giang và Shangri-La của Mạnh Trường, bạn nên chuẩn bị ít nhất một đôi giày thể thao để di chuyển trong phố cổ vì đường ở đây có nhiều chỗ gồ ghề.

- Nên chuẩn bị một số loại thuốc như cảm cúm, sổ mũi, đau họng, đau bụng, hoạt huyết dưỡng não và miếng dán giữ nhiệt.