Dùng bằng giả, Chỉ huy trưởng quân sự bị thu hồi bằng chính trị

Ông Huỳnh Anh Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Chư Don, huyện Chư Pưh, Gia Lai sử dụng bằng tốt nghiệp THPT bất hợp pháp.

Chiều nay, 25/5, Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của ông Huỳnh Anh Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Chư Don, huyện Chư Pưh, Gia Lai vì phát hiện ông này sử dụng bằng tốt nghiệp THPT bất hợp pháp.

dung bang gia chi huy truong quan su bi thu hoi bang chinh tri

Quyết định thu hồi bằng Trung cấp Chính trị của ông Huỳnh Anh Linh.

Theo đề nghị của Huyện ủy huyện Chư Pưh, trường Chính trị và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tiến hành xác minh, phát hiện ông Nguyễn Anh Linh chưa từng hoàn thành chương trình THPT hệ bổ túc. Tuy nhiên, ông này đã sử dụng một bằng tốt nghiệp bất hợp pháp để học lớp Trung cấp Chính trị-Hành chính (khóa 35, năm học 2015-2016).

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai yêu cầu ông Huỳnh Anh Linh nộp lại Bằng Tốt nghiệp trung cấp Chính trị-Hành chính được đơn vị này cấp ngày 8/8/2016.

dung bang gia chi huy truong quan su bi thu hoi bang chinh tri Gia Lai: Phát hiện Chủ tịch Hội Phụ nữ xã sử dụng bằng giả

Bà Trần Thị Thủy, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, Gia Lai) bị phát hiện ...

dung bang gia chi huy truong quan su bi thu hoi bang chinh tri 'Quan xã' sử dụng bằng giả suốt 10 năm: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ

Ông Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản gửi Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND huyện Mê Linh về việc kiểm tra ...

chọn
Chuyên gia: Không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường
Dưới góc nhìn của Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, trong nền kinh tế chung, sẽ có những người không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường, kể cả với phân khúc giá thấp nhất họ cũng không thể mua được.