Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn 'ngổn ngang' dù sắp khai thác thương mại

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông mặc dù sắp khai thác thương mại nhưng hiện nhiều hạng mục kết nối vẫn chưa hoàn thành.

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) có chiều dài 13 km, gồm 12 ga đi trên cao. Dự án do chủ thầu Trung Quốc thực hiện.

Ban đầu, dự án đường sắt trên dự kiến triển khai từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2013 hoàn thành, tổng mức đầu tư hơn 552 triệu USD.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2011, dự án mới chính thức được triển khai và điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên hơn 868 triệu USD (hơn 18.000 tỉ đồng).

Vào tháng 9/2018, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã chạy thử toàn hệ thống.

5
5
6
6
7
7
8
8

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội sắp được đưa vào vận hành, khai thác sau nhiều lần "lỗi hẹn". Theo thông tin mới nhất, tuyến đường sắt này sẽ khai thác thương mại vào tháng 4/2019.

Hiện dự án còn khoảng 4% khối lượng thi công liên quan tới một số hạng mục thô như đường dẫn, nhà chờ. Trong ảnh: Một số nhà ga đã được lắp biển.

13
13
14
14
15
15
16
16

Mặc dù sắp khai thác thương mại, tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 6/3, hiện hạng mục lối lên xuống vẫn đang thi công phần mái che thang cuốn, kính lan can...

Tại một số nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông, công nhân đang thi công phần lối lên xuống. Nhiều đoạn tường hư hỏng khi lắp đặt mái che.

Trong khi đó, hầu hết các thang máy đều chưa được hoàn thiện.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn ngổn ngang dù sắp khai thác thương mại - Ảnh 7.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn ngổn ngang dù sắp khai thác thương mại - Ảnh 8.

Tại các nhà ga, công nhân đang tiến hành hoàn thiện phần mái che.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn ngổn ngang dù sắp khai thác thương mại - Ảnh 9.

Nhiều lan can kính dựng ở các nhà ga nhưng không thấy người trông coi.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn ngổn ngang dù sắp khai thác thương mại - Ảnh 10.

Khu vực thang cuốn vẫn thành nơi chưa rác thải của nhiều hộ dân xung quanh nhà ga đường sắt.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn ngổn ngang dù sắp khai thác thương mại - Ảnh 11.

Một số nhà ga của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông không được dọn dẹp dù khắp khai thác thương mại.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn ngổn ngang dù sắp khai thác thương mại - Ảnh 12.

Theo phương án được chốt, giá vé lượt thấp nhất của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông là 7.600 đồng; vé ngày là 30.000 đồng; vé tháng cho hành khách phổ thông là 200.000 đồng.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn ngổn ngang dù sắp khai thác thương mại - Ảnh 13.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng đề nghị HĐND TP miễn phí cho hành khách đi tuyến đường sắt này trong 15 ngày đầu.

Video hiện trạng dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trước giờ khai thác thương mại.

Hà Nội tính bán vé tàu Cát Linh - Hà Đông 30.000 đồng/ngàyHà Nội tính bán vé tàu Cát Linh - Hà Đông 30.000 đồng/ngày Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chính thức vận hành trong tháng 4/2019Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chính thức vận hành trong tháng 4/2019 Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử 3 tháng, nhiều nhân sự xin nghỉ việcĐường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử 3 tháng, nhiều nhân sự xin nghỉ việc