Mực nước ngầm Sài Gòn hạ bất thường, tuyến metro số 1 có bị ảnh hưởng?

Ban quản lý đường sắt đô thị ở Sài Gòn cảnh báo các công trình gần tuyến metro số 1 có nguy cơ bị sụt lún và có thể xảy ra các sự cố đáng tiếc.

Trao đổi với Zing.vn trưa 21/4, ông Dương Hữu Hòa, Giám đốc Ban quản lý Dự án 1 (thuộc Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM) cho biết đã gửi văn bản tới Sở Xây dựng TP.HCM và UBND quận 1, cảnh báo về tình trạng hạ mực nước ngầm ở khu vực tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Mực nước ngầm Sài Gòn hạ bất thường, tuyến metro số 1 có bị ảnh hưởng? - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khẳng định tường vây tuyến metro số 1 nằm sâu 40 m nên không bị ảnh hưởng bởi mực nước ngầm hạ thấp bất thường. (Ảnh: Lê Quân).

Do đó, Ban quản lý Dự án 1 gửi thông báo để chính quyền địa phương nhắc nhở chủ đầu tư kiểm tra, kiểm soát các biện pháp thi công để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc.Cảnh báo này được đưa ra sau khi Ban quản lý tuyến metro số 1 quan trắc mực nước ngầm và thấy mực nước ngầm bị sụt bất thường. Ông Hòa phân tích về nguyên tắc xây dựng, khi mực nước ngầm hạ thấp thì sẽ dẫn đến mất áp lực đẩy nổi các công trình bên trên. Như trong trường hợp này là các công trình đang xây dựng, nhà dân lân cận có nguy cơ bị sụt lún.

Vậy tình trạng mực nước ngầm hạ thấp bất thường thì có ảnh hưởng đến tuyến metro số 1 đang thi công hay không? Ông Hòa khẳng định: “Tuyến metro không bị ảnh hưởng gì vì tường vây nằm ở độ sâu 40 m”.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 nằm trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2020. Khởi công tháng 8/2012, tuyến ĐSĐT số 1 dài gần 20 km, đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP.HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương). Dự án có 2,6 km đi ngầm (3 nhà ga) và hơn 17 km trên cao (11 nhà ga).

Cuối năm 2018, dự án tuyến metro số 1 “lùm xùm” chuyện thay đổi độ dày tường vây ngầm gói thầu 1a từ 2 m trong thiết kế được duyệt xuống còn 1,5 m khi thi công thực tế. Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra TP.HCM đánh giá việc điều chỉnh này là có vi phạm.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết việc điều chỉnh này do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm không đúng trình tự thủ tục theo quy định. Sau đó, lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết sẽ thuê tư vấn độc lập để thẩm định lại sự thay đổi này.

Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi thị sát ngày 12/4/2019, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM Bùi Xuân Cường thông tin tiến độ đạt 63,5%, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành kỹ thuật. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cuối năm 2020 dự án phải hoàn thành để vận hành chính thức vào năm 2021.

Quy hoạch đường sắt đô thị ở TP.HCM gồm 8 tuyến xuyên tâm và vành khuyên nối các trung tâm chính của thành phố với tổng chiều dài khoảng 220 km, tổng vốn đầu tư lên tới 25 tỷ USD.

'Metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ vận hành trước tháng 10/2020' Sáng 12/2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến dự lễ ra quân đầu năm thi công tuyến metro 1 và metro 2. Công trình sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm trước tháng 10/2020.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Tập đoàn UAE muốn làm tổ hợp du lịch ở vịnh Vũng Rô, khẳng định không phân lô bán nền
Tổ hợp du lịch và nghỉ dưỡng Vịnh Vũng Rô dự kiến được liên danh nhà đầu tư UAE nghiên cứu triển khai giai đoạn đầu trên diện tích khoảng 185 ha tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.