Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 12)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Bình Chiểu nằm ở phía tây bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Bình Chiểu như sau: Phía nam giáp các phường Tam Bình và Hiệp Bình Phước; các phía còn lại giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).

34. Đường đi qua Khu công nghiệp Linh Trung 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu đáng chú ý có tuyến đường đi qua Khu công nghiệp Linh Trung 2 với chiều dài khoảng 450 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 185, đường Ngô Chí Quốc, và kết thúc ở khu vực Trụ sở khu phố 2 Bình Chiểu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 12) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 12) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).

35. Đường đi qua chùa Ông Tam Bình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu đáng chú ý có một đoạn đường đi qua chùa Ông Tam Bình với chiều dài khoảng 130 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 74, đường Gò Dưa, và kết thúc ở khu vực số 78, Đường số 10.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 12) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 12) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).

36. Đường song song với Đường số 7

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường song song với Đường số 7 với chiều dài khoảng 700 m. Tuyến có điểm đầu ở khu vực số 356, Quốc lộ 1A, và kết thúc ở khu vực số 560, đường Tô Ngọc Vân.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 12) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 12) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).