Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Trường Thọ nằm ở trung tâm TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Trường Thọ như sau: Phía đông giáp phường Bình Thọ, Phước Long B và Phước Long A; phía tây giáp các phường Linh Đông và Linh Tây; phía nam giáp quận Bình Thạnh và các phường An Phú, Phước Long A; phía bắc giáp phường Linh Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).

7. Đường nối Hẻm 45/8 với Đường số 9

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trường Thọ đáng chú ý có đường nối Hẻm 45/8 với Đường số 9 với chiều dài khoảng 400 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 24, đường Đoàn Công Hớn và kết thúc ở khu vực số 72, Đường số 9.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trường Thọ theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trường Thọ. (Nguồn ảnh: Google).

8. Đường trùng với một đoạn Hẻm 45 và Hẻm 34

Đường trùng với một đoạn Hẻm 45 và Hẻm 34 có chiều dài khoảng 250 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 34, đường Võ Văn Ngân và kết thúc ở khu vực số 72, đường Hồ Văn Tư.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trường Thọ theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trường Thọ. (Nguồn ảnh: Google).

9. Đường đi qua 139, đường Đặng Văn Bi

 

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường đi qua 139, đường Đặng Văn Bi với chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 139a, đường Đặng Văn Bi, sau đó kết thúc ở khu vực 32, đường Đặng Văn Bi.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trường Thọ theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trường Thọ. (Nguồn ảnh: Google).

10. Một đoạn Đường số 8 mở rộng và kéo dài

 

Đường số 8 sẽ được kéo dài thêm khoảng 500 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 22 – 26, Đường số 8 và kết thúc ở khu vực 41/7, Đường số 8.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trường Thọ theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trường Thọ. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).