Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Bình Trị Đông A thuộc quận Bình Tân. Phường Bình Trị Đông A phía đông giáp phường Bình Trị Đông, phía tây giáp huyện Bình Chánh, phía nam giáp các phường Tân Tạo và Bình Trị Đông B, phía bắc giáp các phường Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

1. Đường nối hẻm 413 Lê Văn Quới tới đường Bình Trị Đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A đáng chú ý có đường nối hẻm 413 Lê Văn Quới tới đường Bình Trị Đông, có chiều dài khoảng 380 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 413 Lê Văn Quới, chạy song song với đường Lê Văn Quới, sau đó kết thúc ở đường Bình Trị Đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Bình Trị Đông

Phường Bình Trị Đông A có đoạn song song với đường Bình Trị Đông là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 413/41 Lê Văn Quới, sau đó kết thúc ở đoạn gần Cửa hàng giày dép LADATAK.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối hẻm 759 HL2 tới đường Bình Trị Đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A đáng chú ý có đường nối hẻm 759 HL2 tới đường Bình Trị Đông, có chiều dài khoảng 390 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 759 HL 2, sau đó kết thúc ở đường Bình Trị Đông. 

  Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).