Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 11)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Tăng Nhơn Phú A nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Tăng Nhơn Phú A như sau: Phía đông giáp các phường Tân Phú và Long Thạnh Mỹ; phía tây giáp các phường Hiệp Phú và Tăng Nhơn Phú B; phía nam giáp phường Tăng Nhơn Phú B; phía bắc giáp các phường Hiệp Phú và Tân Phú. (Nguồn ảnh: Google).

Đường nối đường Lê Văn Việt với Đường số 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tăng Nhơn Phú A đáng chú ý có đường nối đường Lê Văn Việt với Đường số 2 với chiều dài khoảng 500 m. Tuyến có điểm đầu ở gần khu vực ngã ba Đường 379 với đường Lê Văn Việt, và kết thúc gần số 29, Đường số 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 11) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tăng Nhơn Phú A theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 11) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tăng Nhơn Phú A. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 11) - Ảnh 4.

Tuyến có điểm đầu ở khu vực ngã ba Đường 379 với đường Lê Văn Việt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 11) - Ảnh 5.

Tuyến chạy qua khu vực số 44, đường Lã Xuân Oai. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 11) - Ảnh 6.

Tuyến chạy qua khu vực số 637, đường Nguyễn Xiễn. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 11) - Ảnh 7.

Tuyến kết thúc ở gần số 29, Đường số 2. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).