Facebook chặn những quảng cáo kêu gọi tẩy chay bầu cử ở Hoa Kì

Theo Global News, Facebook đang nỗ lực ngăn chặn những quảng cáo kêu gọi cử tri không đi bỏ phiếu trong kì bầu cử sắp tới tại Mỹ.
21365889

Facebook chặn những quảng cáo kêu gọi tẩy chay bầu cử ở Hoa Kì. (Ảnh: AP).

Theo Global NewsFacebook tuyên bố sẽ chặn bất kì quảng cáo nào kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Facebook cam kết sẽ thực hiện điều này khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 đang tới gần, Giám đốc điều hành Sheryl Sandberg viết trên một blog cá nhân.

"Chúng tôi tập trung vào quảng cáo vì trong đó dễ ẩn chứa những ý đồ hơn những bài đăng công khai. Chúng tôi nhận ra đây là một chiến thuật chính trị, khá tương đồng với việc kiềm hãm cử tri", giám đốc chính sách của Facebook Neil Potts nói.

Ông Ian Vandewalker, một nhà tư vấn lâu năm của Trung tâm Tư pháp Brennan, cho biết các quảng cáo khuyến khích tẩy chay bầu cử trước đây đa số nhắm vào nhóm người Mỹ gốc Phi sử dụng Facebook.

Năm ngoái, Facebook cũng đã mở rộng chính sách này bằng cách cấm các bài đăng lan truyền thông tin sai lệnh về phương thức bỏ phiếu, cũng như thời gian và địa điểm bỏ phiếu.

Facebook cho biết họ đang hoạt động tích cực để loại bỏ những nội dung, thông tin xấu liên quan đến bầu cử. Facebook cũng đang nỗ lực để những bài đăng trên trang mạng xã hội này không ảnh hưởng tới kết quả bỏ phiếu như những gì nó đã xảy ra trong kì bầu cử năm 2016.

Trước đó, Facebook bị cáo buộc là đã sử dụng quyền lực truyền thông của mình để lan truyền những thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử tại Mỹ. Cơ quan tình báo Hoa Kì đưa ra cáo buộc, đã có bàn tay can thiệp của Nga lên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, giúp Donald Trump đắc cử thông qua mạng xã hội lớn nhất hành tinh, Facebook.

Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc này.

Tag:
chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.