Gần 1.500 tiếp viên Vietnam Airlines đã hết thời gian cách li để trở lại làm việc

Theo Vietnam Airlines, hiện nay, gần 1.500 tiếp viên của hãng đã hết thời gian cách li để trở lại làm việc, chiếm 100% tổng số tiếp viên phải cách li sau khi phục vụ các chuyến bay từ vùng dịch về hoặc các chuyến bay có trường hợp nhiễm bệnh.

Cụ thể, theo Vietnam Airlines, sau thời gian điều trị tích cực, hai tiếp viên của Vietnam Airlines mắc Covid-19 (bệnh nhân 46 và 59) đã khỏi bệnh, xuất viện và sẵn sàng trở lại trên những chuyến bay của hãng.

Trước đó, bệnh nhân 46 đã phục vụ chuyến bay VN54 từ London đến Hà Nội và hạ cánh vào sáng ngày 9/3. Sau khi xin nghỉ phép từ sáng ngày 9/3, đến tối muộn 10/3, tiếp viên có triệu chứng ho ít, thân nhiệt cao nên đã chủ động đến bệnh viện xét nghiệm và cách li từ sáng ngày 11/3.

Gần 1.500 tiếp viên Vietnam Airlines đã hết thời gian cách li để trở lại làm việc - Ảnh 1.

Hai tiếp viên Vietnam Airlines đã chính thức khỏi bệnh và sẵn sàng trở lại làm việc. (Ảnh: Vietnam Airlines).

Trường hợp bệnh nhân 59 đã phục vụ chuyến bay VN54 từ London đến Hà Nội và hạ cánh vào sáng ngày 2/3. 

Tiếp viên được đưa đi cách li cùng toàn bộ tổ bay từ đêm 6/3 sau khi phát hiện ca nhiễm mới trên chuyến bay này. Đến ngày 14/3 tiếp viên có triệu chứng sốt, xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Vietnam Airlines, hiện nay, gần 1.500 tiếp viên của hãng đã hết thời gian cách li để trở lại làm việc, chiếm 100% tổng số tiếp viên phải cách li sau khi phục vụ các chuyến bay từ vùng dịch về hoặc các chuyến bay có trường hợp nhiễm bệnh.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Vietnam Airlines đã triển khai đo thân nhiệt cho toàn bộ tổ bay khi đến cơ quan và trước khi đi bay. Trong quá trình làm nhiệm vụ, phi hành đoàn đều được trang bị đồ bảo hộ y tế gồm áo mặc toàn thân, găng tay, khẩu trang, kính mắt và dung dịch sát khuẩn...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.