Giá heo hơi mới nhất ngày 3/8: Giá ổn định, tâm lý bán tháo không còn

Cập nhật giá heo hơi (lợn) hôm nay 3/8 tại Đồng Nai, Vĩnh Long, Hưng Yên, Bắc Giang và các địa phương trên cả nước.

Giá heo ơi trên cả nước gần một tuần qua ở mức ổn định dao động từ 3,2 triệu đồng một tạ đến 3,7 triệu đồng một tạ. Điều này có thể thấy giá heo hơi đang đi về giá trị thực, do giá ổn định nên tâm lý bán tháo của nhiều bà con cũng giảm đi.

Tại các tỉnh phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La,... giá heo ổn định ở mức 3,5 triệu một tạ đến 3,7 triệu một tạ. Đây là những địa phương có giá heo ổn định và cao nhất khu vực thời gian qua, tuy nhiên vẫn còn một số hộ chăn nuôi khi xuất chuồng bị thương lái ép giá với lý do lợn xấu nên bị giảm vài giá.

Còn các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Vĩnh Long, Tiền Giang,... giá cũng dao động từ 3,4 triệu một tạ đến 3,7 triệu một tạ. Trong đó Đồng Tháp có giá thấp nhất từ 3,2 triệu một tạ đến 3,5 triệu.

Nhiều thương lái ở vùng biên cho biết tới thời điểm này biên vẫn bị kiểm soát chặt chẽ nên số lượng heo đi biên không đáng kể. Giá heo hơi dần ổn định, cánh thương lái cũng phần nào yên tâm và bắt đầu đi thu mua nhiều hơn.

Bảng giá tham khảo giá heo hơi tại một số địa phương.

Thị trường Giá (đồng/kg)
Cao Bằng 36.000 - 37.000
Mộc Châu (Sơn La) 36.000 - 37.000
Tuyên Quang 36.000 - 37.000
Hà Giang 35.000 - 36.000
Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 34.000 - 35.000
Hải Dương 32.000 - 35.000
Phú Thọ 32.000 - 35.000
Ba Vì (Hà Nội) 33.000 - 35.000
Đan Phương (Hà Nội) 32.000 - 34.000
Bắc Giang 32.000 - 35.000
Hà Nam 30.000 - 35.000
Văn Giang (Hưng Yên) 33.000 - 35.000
Kim Sơn (Ninh Bình) 33.000 - 35.000
Đắk Lắk 36.000 - 37.000
Đắk Nông 34.000 - 37.000
Bình Dương 36.000 - 37.000
Củ Chi (TP.HCM) 35.000 - 37.000
Trảng Bom (Đồng Nai) 36.000 - 37.000
Chợ Gạo (Tiền Giang) 34.000 - 37.000
Trà Vinh 33.000 - 36.000
Bến Tre 35.000 - 36.000
Đồng Tháp 32.000 - 35.000
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.