Giá vàng hôm nay 28/1: Tăng mạnh mẽ khi thị trường hoảng loạn vì dịch cúm do virus corona

Giá vàng hôm nay 28/1 tăng trưởng mạnh hơn trong phiên giao dịch khi thị trường đang lo lắng từ việc dịch cúm ảnh hưởng ngày một rộng hơn.

Giá vàng hôm nay, 28/1, tính đến đầu giờ sáng, đang được giao dịch quanh ngưỡng giá 1.581 USD/ounce - tăng 9 USD so với phiên ngày hôm qua.

Xem thêm: giá vàng hôm nay 29/1

Giá vàng hôm nay 28/1: Tăng trưởng mạnh mẽ - Ảnh 1.

 Trong tuần này, các nhà đầu tư vẫn đang thể hiện sự lạc quan đối với giá vàng. Theo Main Street, có 80% nhà đầu tư tin rằng vàng sẽ tăng giá trong năm nay, ít nhất kết thúc năm trên 1.600 USD/ounce, thậm chí nhiều người còn nghĩ vàng sẽ vượt đỉnh lịch sử năm 2011 và chạm ngưỡng 2.000 USD/ounce. Đây là mức kỉ lục vượt trên 55 triệu/lượng nếu quy đổi ra VND

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ một số ít các nhà đầu tư dự đoán về bất kì xu hướng giảm nào của vàng trong năm 2020. Chỉ có 9% nhà đầu tư dự báo giá vàng thấp hơn hiện tại, và 1% nói sẽ hạ xuống mức 1.000 USD một ounce.

Vào thời điểm này, vàng đã hưởng lợi từ lo sự dịch bệnh. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng mang tính chất tạm thời. Các nhà đầu tư tìm kiếm một kênh an toàn trong bối cảnh nhiều rủi ro thì vàng là sự lựa chọn hợp lí. Tuy nhiên chúng ta cũng cần xem xét tới các vấn đề khác như tình hình chính trị.

Ngoài quan sát theo dõi sát sao dịch viêm phổi, giới đầu tư sẽ tập trung vào cuộc họp thường kì của Fed và các dữ liệu mới của Mỹ trong suốt cả tuần sẽ được công bố, như doanh số bán nhà; GDP quý IV và tỉ lệ thất nghiệp; chỉ số giá PCE và tiêu dùng cá nhân.

Charlie Nedoss, chiến lược gia thị trường cao cấp của Tập đoàn LaSalle Futures, cho biết Fed sẽ giữ vững quan điểm trên và điều đó có thể ảnh hưởng đến đồng USD vốn đang ở mức kháng cự quan trọng.

Còn chuyên gia Christopher Vecchio, chiến lược gia tiền tệ cao cấp của Tập đoàn IG, cho rằng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đang giao dịch ở mức 1,69%, mức thấp nhất kể từ tháng Mười năm ngoái. Điều này sẽ là một động lực cho giá vàng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.