Giá vàng hôm nay 30/12: Chốt năm trên ngưỡng cao chót vót, hướng tới năm 2020 lạc quan

Giá vàng hôm nay 30/12 đã chốt lại năm 2019 ở ngưỡng giá cao và sẽ hướng tới sự lạc quan trong năm mới 2020.

Giá vàng hôm nay, 30/12, chốt lại những phiên giao dịch của năm 2019 bằng ngưỡng giá rất cao: 1.511 USD/ounce. 

Giá vàng vọt tăng tiếp tục trong phiên thứ ba liên tiếp của tuần, và đứng ở ngưỡng cao nhất trong khoảng 7 tuần qua.

Xem thêm: giá vàng hôm nay 31/12

Giá vàng hôm nay 30/12: Chốt năm ngưỡng cao chót vót - Ảnh 1.

Theo kết quả khảo sát của Kitco News về dự báo giá vàng trong tuần này, có 17 chuyên gia tham gia cuộc khảo sát Phố Wall thì đến 9 người, tương đương 53%, cho rằng vàng tăng giá. Có 7 người, tương đương 41%, cho rằng vàng đi ngang và 1 người còn lại dự báo giá giảm.

Trong khi đó, 677 phiếu đã được bỏ trong một cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street, kết quả có 383 người, tương đương 57%, nhận định vàng tăng trong tuần tới. Có 156 người, tương đương 23%, cho biết giá giảm; trong khi 138 người, tương đương 20% cho biết giá vàng sẽ đi ngang.

Giám đốc điều hành của RBC Wealth Management, George Gero cho rằng có nhiều lí do để các nhà đầu tư sở hữu vàng trong danh mục đầu tư của họ tại thời điểm này.

"Vàng sẽ tiếp tục giao dịch trong phạm vi 1.480- 1.530 USD, được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư trong năm tới, với vấn đề chính trị, kinh tế, thương mại và thuế quan sắp tới.

Giá vàng thế giới tuần trước đã tăng vọt lên đỉnh cao 7 tuần, vượt lên trên ngưỡng nhạy cảm 1.500 USD/ounce ngay sau kì nghỉ lễ Giáng sinh. Hàng loạt các thông tin xấu vẫn ám ảnh các thị trường tài chính.

Vàng đã tăng khoảng 18%, và là năm tăng mạnh nhất kể từ 2010, nhờ ảnh hưởng mạnh từ các xung đột địa chính trị xung quanh Vùng Vịnh; thương mại toàn cầu bị tổn thương nghiêm trọng bởi cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung; Brexit chưa có lối thoát và tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại...


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.