Giá vàng tuần tới: Xu hướng tăng mạnh, áp sát trần 1.700 USD/ounce

Giá vàng tuần tới đang đối diện với xu hướng tăng trưởng chóng mặt và có khả năng sẽ áp sát ngưỡng giá trên 1.700 USD/ounce.

Giá vàng đã trải qua một tuần tăng trưởng chóng mặt. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng đang ngấp nghé ngưỡng giá 1.650 USD/ounce - cao nhất kể từ năm 2013. 

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, vàng đang có một xu hướng tăng giá rõ ràng và sẽ hướng tới ngưỡng 1.700 USD/ounce, thậm chí còn có dự báo sẽ chạm 2.000 USD/ounce do các ngân hàng trung ương thế giới đua nhau nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nhà kinh tế trưởng của USDA Robert Johansson nói rằng nhận định trên được dựa trên giả định rằng dịch Covid-19 sẽ hết và sức tăng trưởng của Trung Quốc sẽ hồi phục trong quý II, III và IV của năm nay.

Hôm thứ 5 tuần trước,  Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã hạ lãi suất cho vay chuẩn kỳ hạn 1 năm thêm 10 điểm cơ bản, và lãi suất cho vay kì hạn 5 năm giảm 5 điểm cơ bản, sau khi gần đây cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn 1 năm. 

“PBoC đã phát đi tín hiệu chắc chắn khác tới nhà đầu tư khi cho biết Ngân hàng Trung ương sẵn sàng hỗ trợ nền kinh tế thông qua các chính sách tiền tệ”, Naeem Aslam, Giám đốc Phân tích Thị trường tại AvaTrade, nhận định.

Giá vàng tuần tới: Xu hướng tăng mạnh, áp sát trần 1.700 USD/ounce  - Ảnh 1.

Tại SPDR Gold Trust, quĩ ETF vàng lớn nhất thế giới, lượng vàng dữ trữ đã tăng 0,25% lên 933,94 tấn vào thứ Năm (20/2), mức cao nhất kể từ tháng 11/2016.

Nói về giá vàng tuần tới, 15 chuyên gia thị trường đã tham gia vào cuộc khảo sát Wall Street. 14 người tham gia, tương đương 93%, nhận định vàng tăng giá. Chỉ có một người cho rằng giá vàng sẽ giảm, không có ai đưa ra nhận định trung lập.

Trong khi đó, 1.125 phiếu đã được bỏ trong một cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street. Tổng cộng có 820 người tham gia, tương đương 73%, cho rằng vàng sẽ tăng giá trong tuần tới. 192 người, tương đương 17%, nhận định vàng sẽ giảm, trong khi 109 người, tương đương 10%, có nhận định trung tính.

Xu hướng tăng của giá vàng vẫn còn khi lo ngại dịch Covid-19 gây sức ép đến nền kinh tế toàn cầu đã khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm lùi xuống 1.525% và chỉ số đồng USD (ICE U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – nhích 0,1% lên 99.831 vào ngày thứ Năm, tăng 0,7% từ đầu tuần đến nay.

Afshin Nabavi, người đứng đầu bộ phận kinh doanh của MKS thì dự đoán vàng hiện đã sẵn sàng để tăng cao hơn tới mức 1.650 - 1.675 USD/ounce.

Trong khi đó, Richard Baker, biên tập viên của Báo Eureka cho biết, vàng có khả năng "sẽ tăng một cách liền mạch lên đến 1.800 USD/ounce" vì "chúng tôi vẫn chưa thấy điều tồi tệ nhất từ virus Covid-19." Ông dự đoán mức mục tiêu 1.680 USD/ounce cho giá vàng giao dịch vào tuần tới.

Baker cũng nói: "Khi vàng đạt mức cao nhất trong 7 năm qua, thật bất ngờ khi thực tế đồng yên Nhật đã suy yếu đến mức chưa từng thấy kể từ tháng 4/2019. Các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản tăng cao đã làm suy giảm vị thế "tài sản cất trữ an toàn" thường thấy của đồng yên.

Giá vàng trong nước cuối tuần 

Chốt phiên tuần trước, iá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 45,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 220 ngàn đồng chiều mua vào và tăng 320 ngàn đồng chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 44,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 45,37 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 300-350 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch 20/2.

Tại Phú Qúy SJC, giá vàng niêm yết ở mức 45,35 triệu đồng/lượng mua vào - 45,55 triệu đồng/lượng bán ra sau khi điều chỉnh tăng 650.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Doanh nghiệp vàng Bảo Tín Minh Châu tăng 580.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 620.000 đồng/lượng tại chiều bán ra so với cuối phiên một ngày trước đó, niêm yết ở mức 45,35 triệu đồng/lượng mua vào - 45,56 triệu đồng/lượng bán ra.

chọn
Đất Xanh: Gem Riverside đã xong pháp lý và sắp mở bán
Đại diện Đất Xanh cho biết dự án Gem Riverside đã cơ bản hoàn thiện pháp lý, doanh nghiệp có kế hoạch bán hàng từ quý III/2024.