Giá vàng hôm nay 22/2: Vượt ngưỡng kỉ lục 7 năm

Giá vàng hôm nay 22/2 đã vượt ngưỡng kỉ lục cao nhất 7 năm qua kể từ năm 2013 và đang đứng ở mức giá 1.645 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay 

Xem thêm: giá vàng hôm nay 24/2

Giá vàng hôm nay, 22/2, tính đến đầu giờ sáng, đang được giao dịch 1.645 USD/ounce, tăng đến 28 USD so với phiên ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay 22/2: Vượt ngưỡng kỷ lục, cao nhất 7 năm  - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới đã lên cao nhất 7 năm trong phiên giao dịch ngày 20/2, vì số ca nhiễm virus corona mới (Covid-19) tại Hàn Quốc tăng vọt, dấy lên lo ngại về tác động kinh tế quy mô lớn hơn của dịch bệnh.

Vàng vẫn là loại tài sản được các nhà đầu tư quan tâm đặc biệt, khi liên tục tăng giá trong mấy tuần gần đây trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường.

Hợp đồng tương lai vàng tháng 4 vẫn tiếp tục tăng và có lúc lên 1.620 USD/ounce - cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. 

Vàng tăng giá bất chấp đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh do dòng tiền tìm tới nơi an toàn. Lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm đã xuống mức thấp nhất trong 30 năm.

Đồng euro và yen Nhật trong khi đó giảm mạnh. Liên minh châu Âu (EU) đang tham gia hội nghị tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về ngân sách giai đoạn 2021-2027 với nhiều bất đồng, và được Thủ tướng Đức Angela Merkel dự đoán sẽ "rất khó khăn và phức tạp".

FED đang cân nhắc về lãi suất. Theo giới nhà đầu tư, nếu FED sẽ tiếp tục hạ lãi suất thì nhiều khả năng vàng có thể kéo dài đà tăng. 

Giá vàng trong nước hôm nay 

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 45 - 45,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm trước.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng được niêm yết ở mức 45,08 - 45,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý cũng đang có giá mua - bán vàng SJC ở mức 45,05 - 45,35 triệu đồng/lượng 




chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.