Giá xăng dầu hôm nay 14/1: Tạm thời đi xuống, cuối tuần vọt lên?

Giá xăng dầu hôm nay 14/1 có xu hướng đi xuống mạnh mẽ hơn nhưng có thể sẽ sớm quay lại đà đi lên về cuối tuần.

 Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 14/1, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 2): 58,37 USD/thùng - giảm 77 cent

- Giá dầu Brent (giao tháng 2): 64,37 USD/thùng - giảm 61 cent

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 2): 41.500 JPY/thùng - gần như không đổi so với phiên ngày hôm qua.

Xem thêm: giá xăng dầu hôm nay 15/1

Giá xăng dầu hôm nay 14/1: Tạm thời đi xuống, cuối tuần vọt lên?  - Ảnh 1.

Mỹ ngày 10/1 áp thêm biện pháp trừng phạt với Iran, nhằm vào ngành kim ngoại nước này với mục tiêu kìm chế tham vọng hạt nhân của Tehran. Tư lệnh Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran vẫn tuyên bố “trả thù mạnh hơn nữa” vào Mỹ.

Scott Shelton, môi giới năng lượng tương lai tại ICAP, bang North Carolina, Mỹ, kì vọng thị trường sẽ trầm lặng trong thời gian tới.

Ngân hàng ANZ Research cho biết “căng thẳng địa chính trị sẽ được các nhà đầu tư chú ý tới trong tuần này”, kỳ vọng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hai nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới đang tan dần đã hỗ trợ giá.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc được kí tại Washington trong ngày 15/1/2020. 

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 3/1 tăng 1,2 triệu thùng, trái ngược kì vọng giảm 2,6 triệu thùng từ thị trường.

Các công ty năng lượng Mỹ trong tuần giảm 15 giàn khoan dầu hoạt động xuống còn 659, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes.

Vào thời điểm này, hầu hết chuyên gia phân tích đặt cược giá dầu thô của Mỹ sẽ vượt ngưỡng 60 USD/thùng nhưng giá dầu WTI giao dịch trong phạm vi thấp hơn mức đó. Tương tự, giá dầu Brent ở mức thấp nhất một tháng, dưới 65 USD/thùng vào thứ Sáu (10/1).

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.