Giá xăng dầu hôm nay 23/1: Đà lao dốc càng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay, 23/1 xuống mạnh trong phiên giao dịch trái ngược hoàn toàn với những dự báo về xu hướng tuần này.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 23/1, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 2): 55,11 USD/thùng - giảm 1,63 USD

- Giá dầu Brent (giao tháng 2): 61,57 USD/thùng - giảm 1,69 USD

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 2): 39.110 JPY/thùng - giảm 420 JPY so với phiên ngày hôm qua.

Xem thêm: giá xăng dầu hôm nay 25/1

Giá xăng dầu hôm nay 23/1: Đà lao dốc càng mạnh  - Ảnh 1.

Người đứng đầu IEA, ông Fatih Birol cho biết thị trường nhiều khả năng sẽ dư thừa 1 triệu thùng dầu mỗi ngày trong nửa đầu năm nay. Đó là lí do mà những sự cố gần đây như vụ sát hại một tướng quân đội của Iran và tình hình bất ổn tại Libya đã không làm giá dầu trên thị trường quốc tế “leo thang” trong thời gian dài.

Trong khi đó, thị trường tài chính toàn cầu đang trở nên bất an trước sự xuất hiện của chủng virus Corona mới từ Trung Quốc, và lo ngại tác động của một đại dịch tiềm năng có thể gây ra đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, tình hình bất ổn ở Iraq, một nước sản suất dầu lớn khác, lúc đầu cũng đã hỗ trợ cho giá dầu, nhưng giới chức nước này sau đó cho biết hoạt động sản xuất dầu ở các mỏ dầu phía Nam không bị ảnh hưởng do sự bất ổn này.

Trong một lưu ý gửi tới khách hàng, ngân hàng Goldman Sachs nói nếu dịch bệnh mới phát triển tới quy mô tương tự như SARS, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về dầu có thể giảm 260.000 thùng/ngày.

"Chúng tôi ước tính một cú sốc giá lên tới 5 USD (một thùng) nếu cuộc khủng hoảng phát triển thành dịch bệnh theo kiểu SARS dựa trên biến động giá dầu trong lịch sử", theo JPM Commodities Research.

Ngân hàng Mỹ duy trì dự báo giá dầu brent trung bình 67 USD/thùng trong quý đầu tiên và 64,50 USD/thùng trong suốt năm 2020.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.