Virus corona bùng phát, dân Trung Quốc đổ xô đi mua khẩu trang y tế

Các sàn thương mại điện tử tại Trung Quốc đã phải can thiệp để tránh giá cả những mặt hàng trên leo thang.

Sau khi Trung Quốc công bố virus corona gây viêm phổi có thể lây từ người sang người, mạng xã hội Trung Quốc đã trở nên hỗn loạn với nhiều tin tức gây hoang mang. Điều này ngay lập tức dẫn đến làn sóng mua vào các thiết bị như khẩu trang y tế và thuốc sát trùng.

Theo SCMP, các trang thương mại điện tử lớn của Trung Quốc vừa cam kết sẽ can thiệp để ngăn chặn giá các sản phẩm y tế tăng mạnh, cũng như đảm bảo có đủ hàng để giao trong dịp tết Âm lịch.

Virus corona bùng phát, dân Trung Quốc đổ xô đi mua khẩu trang y tế - Ảnh 1.

Người Trung Quốc đeo khẩu trang khi đứng chờ xe bus. (Ảnh: EPA-EFE).

Taobao, Suning và JD - những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc đồng loạt ra tuyên bố trấn an dư luật sau khi lượt mua các dụng cụ bảo vệ sức khỏe tăng vọt, và xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội là chúng sắp hết hàng.

"Số lượng khẩu trang hiện tại vẫn còn đủ. Chúng tôi đã thông báo với mọi gian hàng bán khẩu trang trên Taobao và Tmall để không tăng giá sản phẩm", tài khoản chính thức của Taobao trên Weibo viết, và nhận được 400.000 lượt thích.

Alibaba cũng cho biết họ sẽ tiến hành trợ giá cho các sản phẩm liên quan đến khẩu trang, để đảm bảo người dùng nhận được sản phẩm chính hiệu với mức giá phải chăng. Công ty này cho biết dịch vụ giao hàng sẽ được duy trì xuyên Tết, và người mua hàng ở những thành phố lớn như Vũ Hán, Bắc Kinh hay Quảng Châu có thể tìm các địa điểm bán khẩu trang, thuốc sát trung ngay trên Taobao.

Suning cũng tuyên bố sẽ "đóng băng" giá các sản phẩm y tế như khẩu trang, thuốc sát trùng, nước rửa tay, máy lọc không khí và đèn sát trùng, đảm bảo số lượng tồn kho vẫn còn đủ và chính sách giao hàng suốt đợt Tết.

Hàng trăm triệu người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc đang rất lo ngại về sự bùng phát của một loại virus nguy hiểm chết người mới, vừa khiến 9 người tử vong và hàng trăm người mắc bệnh.

Các bài đăng về sự lây nhiễm đã lan rộng, đạt lượt xem lên đến 1 tỉ lần trên mạng xã hội Weibo.

Virus corona bùng phát, dân Trung Quốc đổ xô đi mua khẩu trang y tế - Ảnh 2.

Cảnh sát kiểm tra xe tại một cao tốc ở Vũ Hán. (Ảnh: AFP).

Trong khi đó, lời kêu gọi chính phủ minh bạch hệ thống cập nhật thông tin của Beijing News đã nhận được hơn 100.000 lượt xem trên WeChat, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất của Trung Quốc.

Thông tin bùng phát ngay trong thời điểm "xuân vận" khi hàng trăm triệu người Trung Quốc về nhà ăn Tết, càng khiến mọi người lo ngại về khả năng lây lan. Những nền tảng đặt vé như Trip.com hay Fliggy cũng công bố chính sách hủy vé miễn phí cho những chuyến đi đến Vũ Hán. Trong khi đó, nền tảng Meituan Dianping và Qunar thì hỗ trợ hoàn lại tiền cho những người bị cách li vì nhiễm virus.

Số ca tử vong vì virus corona đã tăng lên 17, 552 người nhiễm bệnh. Chỉ một ngày trước, giới chức Trung Quốc thông báo số ca nhiễm virus lạ là 291.

Mỹ hôm 21/1 cũng xác nhận ca nhiễm "virus Vũ Hán" đầu tiên. Các trường hợp nhiễm virus cũng đã được ghi nhận ở Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Macau và Hong Kong.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.