Giá xăng dầu hôm nay 25/1: Bán tháo dữ dội, nhiên liệu tạm sụt nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 25/1, giảm nhẹ trong bối cảnh bán tháo dữ dội nhưng có thể sẽ sớm tăng trở lại khi nguồn cung bị ảnh hưởng

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 25/1, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 2): 54,36 USD/thùng - giảm 75 cent

- Giá dầu Brent (giao tháng 2): 60,80 USD/thùng - giảm 77 cent

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 2): 38.430 JPY/thùng - giảm 680 JPY so với phiên ngày hôm qua.

Xem thêm: giá xăng dầu hôm nay 27/1

Giá xăng dầu hôm nay 25/1: Bán tháo dữ dội, nhiên liệu tạm sụt nhẹ  - Ảnh 1.

Nguồn cung xăng dầu đang bị ảnh hưởng lớn sau khi các thông tin trên thị trường cho thấy hai mỏ dầu lớn phía Tây Nam Libya phải tạm ngừng hoạt động vào hôm Chủ nhật, sau khi lực lượng miền Đông của Tướng Khalifa Haftar đóng đường ống dẫn Hamada-Zawiya từ các mỏ dầu này.

Tuy nhiên, sau khi tăng vào đầu phiên, giá dầu thô hạ nhiệt trở lại bởi giới chuyên gia và nhà đầu tư cho rằng gián đoạn nguồn cung tại Libya có thể được bù đắp bởi nguồn cung dồi dào từ các quốc gia khác. 

Chuyên gia cao cấp Jeffrey Halley thuộc OANDA cho rằng tình trạng bán tháo dầu (trong cả tuần) vẫn diễn ra với tốc độ tăng nhanh, do lo ngại nhu cầu năng lượng toàn cầu sụt giảm giữa lúc kinh tế châu Á bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch viêm phổi cấp do virus corona tại khu vực này. 

Chuyên gia này dự báo giá dầu mỏ sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới. 

Trong một lưu ý gửi tới khách hàng, ngân hàng Goldman Sachs nói nếu dịch bệnh mới phát triển tới quy mô tương tự như SARS, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về dầu có thể giảm 260.000 thùng/ngày.

"Chúng tôi ước tính một cú sốc giá lên tới 5 USD (một thùng) nếu cuộc khủng hoảng phát triển thành dịch bệnh theo kiểu SARS, dựa trên biến động giá dầu trong lịch sử", theo JPM Commodities Research

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.