Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình từng khẳng định kì thi không sai phạm vì 'tin tưởng anh em'

Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình đã giải thích lý do tại sao khi ông từng khẳng định điểm thi THPT 2018 tại tỉnh này là nghiêm túc, không có sai phạm.
giam doc so gddt binh tung khang dinh ki thi khong sai pham vi tin tuong anh em Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình xin lỗi phụ huynh, học sinh và thầy cô về vụ sai phạm chấm thi
giam doc so gddt binh tung khang dinh ki thi khong sai pham vi tin tuong anh em 'Sai phạm điểm thi ở Hòa Bình rất nghiêm trọng, thậm chí tinh vi hơn cả Sơn La và Hà Giang'
giam doc so gddt binh tung khang dinh ki thi khong sai pham vi tin tuong anh em Trước khi Bộ về chấm thẩm định, Chủ tịch tỉnh Hòa Bình nhận được đơn tố điểm thi bất thường
giam doc so gddt binh tung khang dinh ki thi khong sai pham vi tin tuong anh em Hòa Bình: Công an làm việc với 5 người, xác minh điểm bất thường trong chấm thi THPT quốc gia

Hôm nay 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình đã giải thích lý do tại sao khi ông từng khẳng định điểm thi THPT 2018 tại tỉnh này là nghiêm túc, không có sai phạm.

giam doc so gddt binh tung khang dinh ki thi khong sai pham vi tin tuong anh em

Ngay sau khi có điểm thi THPT 2018 tại Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc với cương vị là người đứng đầu ngành Giáo dục của tỉnh cũng từng khẳng định với chúng tôi rằng, kết quả thi ở tỉnh này là đúng thực chất và không có gì sai phạm, tất cả đều đúng quy chế.

Ông Bùi Trọng Đắc cho hay: "Lúc đó tôi đã khẳng định điều đó trên tinh thần ban chỉ đạo thi của tỉnh chỉ đạo rất nghiêm túc. Các công việc được chỉ đạo rất bài bản theo đúng quy định. Đồng thời, với trực quan của mình khi nhìn thấy quá trình tổ chức coi, chấm thi, phân công rõ ràng nên tôi có thể trả lời khi đó được.

Một điều nữa, tôi cũng tin tưởng vào anh em. Thực ra, các cá nhân có liên quan đến việc này thì lãnh đạo Sở đã mời lên làm việc. Các đồng chí thuộc bộ phận chấm trắc nghiệm, chấm tự luận đều khẳng định với lãnh đạo Sở rằng hoàn toàn yên tâm với kết quả của bài thi và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở việc này".

Cũng theo vị lãnh đạo Sở GD&ĐT Hòa Bình, với cương vị người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh, ông nhận trách nhiệm trước vụ việc trên. Đồng thời, vị này cũng lên tiếng xin lỗi tới phụ huynh, các thầy cô và cả các em học sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia vừa qua tại Hòa Bình.

"Hiện cơ quan Công an đang xác minh làm rõ những nội dung mà Sở GD&ĐT báo cáo. Sau khi có kết quả thì chúng tôi sẽ tiến hành theo chỉ đạo chung là thực hiện theo kết luận của cơ quan Công an. Thực hiện theo quy chế thi, theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm", ông Đắc nói thêm.

Xem thêm chi tiết Tại đây.

giam doc so gddt binh tung khang dinh ki thi khong sai pham vi tin tuong anh em Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình xin lỗi phụ huynh, học sinh và thầy cô về vụ sai phạm chấm thi

Chiều 3/8, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình đã lên tiếng xin lỗi các thầy cô, phụ huynh, học sinh về việc để xảy ra ...

giam doc so gddt binh tung khang dinh ki thi khong sai pham vi tin tuong anh em 'Sai phạm điểm thi ở Hòa Bình rất nghiêm trọng, thậm chí tinh vi hơn cả Sơn La và Hà Giang'

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), sai phạm điểm thi THPT 2018 tại Hòa Bình còn ...

giam doc so gddt binh tung khang dinh ki thi khong sai pham vi tin tuong anh em Trước khi Bộ về chấm thẩm định, Chủ tịch tỉnh Hòa Bình nhận được đơn tố điểm thi bất thường

Ông Bùi Văn Cửu - Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT 2018 tỉnh Hòa Bình vừa chính thức lên tiếng trước việc, một số bài ...

giam doc so gddt binh tung khang dinh ki thi khong sai pham vi tin tuong anh em Hòa Bình: Công an làm việc với 5 người, xác minh điểm bất thường trong chấm thi THPT quốc gia

Chiều 2/8, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hòa Bình đã chia sẻ một số ý kiến trước thông tin cho rằng, điểm thi THPT 2018 tại ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.