Hà Nội sẽ sớm giải phóng 43.000 m2 mặt bằng để mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc

Đây là câu trả lời của UBND TP Hà Nội trước đề nghị thành phố sớm thực hiện giải phóng mặt bằng ki ốt tại sổ 43 đường Nguyễn Phong Sắc thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nằm trong dự án mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc trước đây.

Trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV ngày 18/5, các cử tri đã có đề nghị thành phố sớm thực hiện giải phóng mặt bằng ki ốt tại sổ 43 đường Nguyễn Phong Sắc, thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Trước kiến nghị này, UBND thành phố cho biết, ngày 29/3/2005, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1445 về việc thu hồi 42.609 m2 đất tại quận Cầu Giấy; giao cho Ban quản lý dự án giao thông đô thị để thực hiện dự án cải tạo và mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc (đoạn từ đường Xuân Thủy đến đường Hoàng Quốc Việt).

Hà Nội sẽ sớm giải phóng 43.000 m2 mặt bằng để triển khai dự án mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Phong Sắc. (Nguồn ảnh: Google Maps).

Ngày 6/6/2005, UBND quận Cầu Giấy banh hành Quyết định số 650 về việc thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo và mở rộng đường Nguyễn Phong sắc.

Ngày 7/6/2005, Sở TN&MT, Công ty Khảo sát đo đạc Hà Nội, Ban quản lý Dự án giao thông đô thị có Biên bản định vị ranh giới thửa đất ngoài hiện trường với sự chứng kiến của Phòng TN&T quận Cầu Giấy, UBND phường Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng, Nghĩa Tân và tiến hành bàn giao 63 điểm mốc ranh giới khu đất cải tạo và mở rộng tuyến đường Nguyễn Phong Sắc (đoạn từ đường 32 đến đường Hoàng Quốc Việt).

Sau đó, UBND quận Cầu Giấy đã tiến hành thu hồi đất và bàn giao cho Ban quản lý dự án giao thông đô thị thực hiện dự án.

Hà Nội sẽ sớm giải phóng 43.000 m2 mặt bằng để mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc - Ảnh 2.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc, đoạn từ Nghĩa Tân đến đường Hoàng Quốc Việt. (Ảnh: Hạ Vũ).

Theo báo cáo số 4447 ngày 24/9/2020 của Thanh tra thành phố, đến nay đoạn từ đường Xuân Thủy đến đường Tô Hiệu (đi qua Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã có bản GPMB, tuy nhiên còn tồn tại 13 hộ dân chưa nhận tiền (do chỉ giới cắt vào nhà kiến cố), và một ki-ốt chưa bàn giao mặt bằng (nguồn gốc tự ý sử dụng, người bị thu hồi đất đề nghị được bố trí tái định cư tuy nhiên đề nghị của hộ dân không phù hợp với quy định).

UBND TP Hà Nội đề nghị UBND quận Cầu Giấy có trách nhiệm khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc, đoạn từ Nghĩa Tân đến đường Hoàng Quốc Việt dài hơn 1,1 km, tổng mức đầu tư hơn 477 tỷ đồng, do UBND quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư. 

Dự án được phê duyệt từ năm 2004, đến năm 2007 chính thức khởi công. Đến năm 2012, dự án tạm dừng để giải quyết các khiếu nại. 

Đến năm 2019, UBND TP Hà Nội trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 18 dự án thuộc giai đoạn 2016 - 2019, trong đó có dự án mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc. Theo đó, thời gian thực hiện dự án từ 2019 - 2022.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.