Hà Tĩnh: Chủ tịch huyện bị kỷ luật vì sinh con thứ 3

Ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên bị UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách vì liên quan đến việc sinh con thứ 3.

Ngày 27/6, ông Biện Văn Thuyết, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, UBKT Tỉnh ủy vừa thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện này vì sinh con thứ 3.

Theo đó, ông Nhật bị kỷ luật với hình thức khiển trách vì liên quan đến việc sinh con thứ 3.

Ông Phạm Đăng Nhật trước là Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh, sau đó được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2011 – 2016.

ha tinh chu tich huyen bi ky luat vi sinh con thu 3
Ông Phạm Đăng Nhật - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Ảnh: internet)

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định 77/2014 quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Trong thời gian thực hiện quyết định đã có hơn 1.000 cán bộ công chức, viên chức bị thi hành kỷ luật, trong đó nhiều người bị cách chức hoặc buộc thôi việc; có 1.002 người bị kỷ luật Đảng vì sinh con thứ 3.

Tuy nhiên, sau gần 3 năm thực hiện, quy định trên đã bị Bộ Tư pháp tuýt còi vì có nội dung trái luật. Đến tháng 10/2017, UBND tỉnh đã ban hành quyết định bãi bỏ quyết định trên.

ha tinh chu tich huyen bi ky luat vi sinh con thu 3 Vụ 4 công nhân thi công đường điện bị điện giật tử vong: Do vi phạm an toàn lưới điện

Liên quan đến vụ điện giật 4 người công nhân tử vong, nguyên nhân được xác định là do trong lúc thi công dựng cột, ...

ha tinh chu tich huyen bi ky luat vi sinh con thu 3 Hành khách kể lại giây phút thoát nạn trên chiếc xe khách bị lật tại Nghệ An

Nhiều hành khách vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút chiếc xe khách chở 30 người bị mất lái rồi lao xuống ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.