Hải Phòng: Bắt được nghi phạm vụ 40 người cầm hung khí chém một thanh niên tử vong

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã bắt giữ Hoàng Đình Mạnh để điều tra về vụ hỗn chiến khiến 1 nam sinh tử vong.

Chiều 7/5, Công an TP Hải Phòng có thông tin chính thức về vụ hỗn chiến làm một nam thanh niên tử vong xảy ra tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên.

Sự việc xảy ra vào hồi 21h45' ngày 5/5, tại khu công nghiệp Vsip (thuộc địa bàn thôn 1, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên).

hai phong cong an da bat giu ke dam chet nam thanh nien
Nhóm thanh niên mang theo giáo mác rời khỏi hiện trường.

Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn cá nhân nên Hoàng Đình Mạnh (SN 2002, trú tại thôn 1, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) và một số đối tượng khác dùng vũ khí tự chế đâm đứt động mạch chủ ở đùi trái của Nguyễn Quốc Dũng (SN 2003, ở xã Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Ngay lập tức, người dân thông báo cho lực lượng chức năng địa phương và thông báo cho người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nguyễn Quốc Dũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng gây mất máu nhiều nên Dũng đã tử vong hồi 14h ngày 6/5.

Sau khi gây án, Hoàng Đình Mạnh và một số đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Từ nguồn tin và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ Hoàng Đình Mạnh và phối hợp với đơn vị chức năng tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan để xử theo quy định của pháp luật.

hai phong cong an da bat giu ke dam chet nam thanh nien Hải Phòng: 40 người cầm hung khí chém một thanh niên tử vong

Em D. bị một nhóm thanh niên hành hung, cầm giáo đâm vào đùi làm dứt động mạch chủ khiến em này tử vong sau ...

hai phong cong an da bat giu ke dam chet nam thanh nien Hẹn nhau hỗn chiến vì... 2 cô gái, 1 người chết

Từ mâu thuẫn của 2 cô gái, 2 nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến khiến 1 người tử vong.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.