Hai xe ô tô ở ‘tỉnh Hải Phòng’ không mua vé qua BOT Tân Đệ: ‘Chúng tôi trích dẫn nguyên văn của Công ty VETC’

Đại diện Công an huyện Vũ Thư cho biết, khi nhận được văn bản của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC về hai xe ô tô không trả phí qua trạm thu phí BOT Tân Đệ, đơn vị đã có văn bản trích dẫn nguyên văn mời các bên liên quan lên làm việc.

Ngày 6/7, trên mạng xã hội lan truyền văn bản do đại úy Vũ Đức Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư (Công an Thái Bình) ký và gửi đến Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đông Á.

hai xe o to o tinh hai phong khong mua ve qua bot tan de chung toi trich dan nguyen van cua cong ty vetc
Thời gian gần đây, nhiều lái xe qua trạm thu phí BOT Tân Đệ nhưng không trả phí khi cho rằng, xe ô tô không đi qua tuyến tránh huyện Đông Hưng nên không phải trả phí hoàn vốn cho dự án này.

Văn bản nêu rõ: “Ngày 12/6, Công an huyện Vũ Thư nhận được công văn số 261/VETC-VH ngày 6/6 của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC về việc xe của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đông Á (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng) đâm xô barrie khi qua trạm thu giá Tân Đệ.

Cụ thể, vào hồi 8h24 ngày 4/6/2018, xe ô tô mang BKS 15C-233.52 và hồi 14h02 ngày 4/6, xe ô tô mang BKS 15C-225.96 lái xe của phương tiện trên đã không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, không dừng lại mua vé mà đâm, xô barrie vượt trạm gây thất thoát doanh thu hoàn vốn cho chủ đầu tư BOT, ảnh hưởng đến vận hành của hệ thống barrie.

Để làm rõ nội dung trong công văn, Công an huyện Vũ Thư yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đông Á kiểm tra xác định: Hồi 8h24 ngày 4/6/2018, xe ô tô mang BKS 15C-233.52 và hồi 14h02 ngày 4/6, xe ô tô mang BKS 15C-225.96 do ai điều khiển.

Yêu cầu các lái xe trên có mặt tại Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Vũ Thư làm việc”.

hai xe o to o tinh hai phong khong mua ve qua bot tan de chung toi trich dan nguyen van cua cong ty vetc
Từ khi tài xế phản đối trả phí qua trạm BOT Tân Đệ, Công an huyện Vũ Thư đã thu thập tài liệu, điều tra hàng chục vụ việc liên quan đến trạm thu phí.

Ngay sau khi nội dung văn bản trên được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng ghi tỉnh Hải Phòng là sai.

Để tìm hiểu rõ hơn về văn bản trên, sáng 6/7, trả lời qua điện thoại với chúng tôi, đại úy Vũ Đức Tuấn cho biết, ngay từ khi tiếp nhận văn bản từ Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, Công an huyện Vũ Thư đã phát hiện ra lỗi “tỉnh Hải Phòng”.

“Văn bản của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC gửi chúng tôi như thế nào thì chúng tôi trích dẫn toàn bộ văn bản đó. Chúng tôi không có quyền sửa nội dung khi đã trích dẫn”, đại úy Tuấn nói.

Theo đại úy Tuấn, Công an huyện Vũ Thư chỉ thêm đoạn nội dung: “Để làm rõ nội dung trong công văn,... và yêu cầu tài xế lên Công an huyện Vũ Thư làm việc”.

Hiện tại, nhiều tài xế phản đối việc Công ty Tasco (chủ đầu tư tuyến đường tránh huyện Đông Hưng) thu phí tại trạm thu phí BOT Tân Đệ để hoàn vốn cho tuyến đường tránh huyện Đông Hưng.

Các tài xế cho rằng, với những lái xe đi về TP Thái Bình, huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy, Vũ Thư không đi qua tuyến đường tránh này và không phải trả tiền cho tuyến đó.

hai xe o to o tinh hai phong khong mua ve qua bot tan de chung toi trich dan nguyen van cua cong ty vetc Vụ BOT Tân Đệ: Lái xe dùng bình xịt về phía nhân viên trạm thu phí

Hành động của lái xe ô tô dùng bình xịt về phía nhân viên trạm thu phí BOT Tân Đệ (Vũ Thư, Thái Bình) đang ...

hai xe o to o tinh hai phong khong mua ve qua bot tan de chung toi trich dan nguyen van cua cong ty vetc Toàn cảnh tuyến đường tránh huyện Đông Hưng, nơi trạm BOT Tân Đệ thu phí cách hơn 20km

Dưới đây là toàn cảnh tuyến đường tránh huyện Đông Hưng được Công ty Tasco đầu tư và thu phí tại trạm thu phí BOT ...

hai xe o to o tinh hai phong khong mua ve qua bot tan de chung toi trich dan nguyen van cua cong ty vetc Vụ BOT Tân Đệ: Xã hội đen đánh lái xe phản đối BOT Tân Đệ là không đúng

Thiếu tá Hoàng Hồng Hạnh (Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình) cho biết, thông tin lái xe phản đối tại trạm thu phí BOT ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.