Hải Yến Idol: 'Nghề MC giúp tôi có thêm thu nhập và khán giả'

Ngã rẽ với lĩnh vực dẫn chương trình đã giúp Hải Yến Idol có thêm lượng khán giả của riêng mình, bên cạnh việc liên tục ra mắt những ca khúc mới.

Năm 2017 có thể nói là một năm mang dấu ấn đặc biệt với cá nhân Hải Yến không chỉ bởi những cố gắng trở lại thị trường âm nhạc của cô được khán giả đón nhận, mà còn bởi dự án album Vol.3 Nguyễn Hải Yến: Top Hit 90-2000 thành công khi số lượng CD bán ra thị trường đợt 1 tiêu thụ hết trong 4 tháng phát hành.

Tháng 12/2017, không chỉ quyết định tái bản đợt 2 album Vol.3 Top Hit 90-2000, Hải Yến cũng chính thức nhận lời trở thành MC chương trình Thảnh thơi cuối tuần do Đài truyền hình TP.HCM thực hiện bên cạnh ca sĩ Nam Cường.

hai yen idol nghe mc giup toi co them thu nhap va khan gia
Hải Yến Idol phát triển mạnh ở lĩnh vực dẫn chương trình.

Cả 2 MC đều là những ca sĩ quen thuộc với khán giả, không chỉ bởi những bản hit, những cống hiến cho âm nhạc mà còn bởi lối sống nghiêm túc không scandal, Hải Yến và Nam Cường cũng là những người đã có gia đình và làm cha mẹ của những cô cậu bé dễ thương.

Chính vì những yếu tố đó, Hải Yến và Nam Cường sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn, từng trải hơn khi đem đến cho quý vị khán giả, những bậc phụ huynh những kiến thức, những địa điểm vui chơi giải trí hoặc những mẹo vặt bổ ích áp dụng vào cuộc sống bằng lối nói chuyện vui tươi, dí dỏm.

Nói về vai trò rẽ hướng Người dẫn chương trình bên cạnh công việc ca hát, Hải Yến tâm sự: “Việc trở thành MC của một chương trình là trải nghiệm mà Hải Yến muốn tham gia từ lâu. Lần đầu tiên trải nghiệm là năm 2014 với chương trình “Nhịp sống 365” và may mắn Yến nhận sự tin tưởng của Ban biên tập các talkshow như: “Yêu thương cuộc sống”, “Tỏa sáng giữa đời thường”, “Sáng phương Nam”,… và bây giờ là “Thảnh thơi cuối tuần”. Hải Yến nghĩ mình cũng đã bước sang lứa tuổi của sự chín chắn, nên MC là lĩnh vực mới khá phù hợp với bởi ngoài thu thập thêm kiến thức, thêm thu nhập, Yến còn có thêm khán giả nữa!”.

hai yen idol nghe mc giup toi co them thu nhap va khan gia
Hải Yến và Nam Cường vào vai cặp vợ chồng trong một talkshow mới.

Điều đặc biệt, không chỉ cùng nhau dẫn dắt chương trình, Nam Cường và Hải Yến sẽ đóng giả là cặp vợ chồng và trao đổi với các thành viên trong gia đình để tìm ra tiếng nói chung, nhẳm đáp ứng nhu cầu vui chơi thư giãn cho 2 ngày cuối tuần thật hợp lý sau những ngày làm việc học tập mệt mỏi.

Chia sẻ về công việc mới MC bên cạnh người bạn nam ca sĩ Nam Cường, Hải Yến dí dỏm: “Nam Cường vào vai chồng Hải Yến mà gương mặt của anh trẻ lâu quá, nên nhiều khi dẫn cạnh anh, Yến cứ sợ mọi người sẽ thấy cô vợ Hải Yến sao mà già hơn anh chồng Nam Cường quá!”.

Nam ca sĩ Ca sĩ Nam Cường cũng chia sẻ: “Nam Cường rất vui khi tham gia vào chương trình ‘Thảnh thơi cuối tuần’ với vai trò MC. Vì biết nhau từ ngày đầu Hải Yến vào Sài Gòn lập nghiệp, nhưng lại chưa có dịp làm việc chung, nên có dịp cộng tác cùng hai anh em kết hợp rất ăn ý. Chương trình cập nhật xu hướng, mẹo vặt, cách quan tâm và chăm sóc gia đình với nhiều thông tin hưu ích, nhất là gia đình có con nhỏ. Nên khi Nam Cường tham gia cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn để phụ giúp bà xã mình nuôi dạy con, và giữ hạnh phúc cho gia đình”.

Thảnh thơi cuối tuần như một chiếc sổ tay thu nhỏ, nơi giúp khán giả tìm thấy những thông tin bổ ích áp dụng cho cuộc sống bận rộn nơi chốn thành thị. Ở mỗi tập phát sóng “cặp vợ chồng Nam Cường - Hải Yến” sẽ mang đến cho khán giả những chủ đề khác nhau, để tạo bất ngờ và hấp dẫn hơn cho chương trình đi cùng với những vị khách mời đặc biệt là những người nổi tiếng hoặc những chuyên gia, bác sĩ, đầu bếp, stylist,…

hai yen idol nghe mc giup toi co them thu nhap va khan gia Hải Yến Idol: 'Nghe người không có giọng hát chỉ muốn tắt tivi'

Hải Yến Idol cho rằng, những ai đã nghĩ đến việc lấn sân cầm mic để trở thành ca sĩ, thì nên xác định rõ ...

hai yen idol nghe mc giup toi co them thu nhap va khan gia Hải Yến Idol từng thả con khỏi tay vì trầm cảm sau sinh

Giọng ca Chỉ còn tôi với tôi chia sẻ rằng bản thân từng mắc chứng trầm cảm sau sinh đến nỗi bất lực mà thả ...

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.