CEO Brian Goldner chia sẻ với CNBC rằng: "Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đối với chúng tôi". Theo ông, hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới đã tập trung vào việc đa dạng hóa hoạt động sản xuất của mình kể từ năm 2012, vì lí do rủi ro của doanh nghiệp. Ông cho biết: "Chúng tôi đang nhìn thấy những cơ hội tuyệt vời ở Việt Nam, Ấn Độ và các vùng lãnh thổ khác như Mexico. Chúng tôi cũng đang sản xuất ở Mỹ".
Khi tranh chấp thương mại Mỹ - Trung gia tăng trong tháng qua, Tổng thống Donald Trump tuần trước đã kêu gọi các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc, và đưa dây chuyền sản xuất "về nhà". Theo Hasbro, điều này không khó để thực hiện.

Các doanh nghiệp Mỹ thay nhau giảm lệ thuộc vào các nhà xưởng Trung Quốc. (Ảnh: Getty).
Goldner xác định rằng người khổng lồ đồ chơi không sở hữu bất kì nhà máy nào ở bất cứ đâu trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, hãng đang đang vận hành sản xuất khoảng 20% doanh thu. Trên toàn cầu, khoảng 2/3 lượng đồ chơi của hãng đến từ Trung Quốc, nhưng điều đó đã giảm đáng kể so với gần 90% trong năm 2012.
Giám đốc điều hành cho biết thêm: "Ở đây, chúng tôi đang nhìn thấy một cơ hội vào cuối năm 2020, sẽ chỉ còn khoảng 50% hoặc thấp hơn lượng đồ chơi đến từ Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng vào năm 2023, con số này sẽ dưới 1/3".
Hasbro là hãng đồ chơi lớn nhất thế giới tính trên trường chứng khoán. Doanh số của công ty đạt 5,21 tỉ USD vào năm 2017, xếp thứ 3 thế giới, sau Mattel và Lego. Hasbro nổi tiếng với các loại đồ chơi như Transformers, Marvel Legends, Công viên kỷ Jura, Pokémon,…
Mặc dù Hasbro cảm thấy tự tin rằng họ sẽ có thể chuyển phần lớn hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong tương lai gần, nhưng họ vẫn hy vọng mức thuế 10% mà Trump tuyên bố hồi đầu tháng sẽ bị trì hoãn. Goldner cho rằng: "Tôi rất vui khi thấy chính quyền đã cắt giảm thuế quan đối với ngành hàng đồ chơi, đặc biệt là dịp cận kề các ngày lễ".
Theo ông, mức thuế này nếu được áp dụng, Hasbro sẽ chịu chi trả, cuối cùng là người dùng chịu thiệt. Tôi đang có cuộc trò chuyện với các nhà bán lẻ, và tất nhiên chúng tôi sẽ vượt qua những chi phí đó.

Suy cho cùng, người dùng Mỹ vẫn là đối tượng chịu thuế 10% vào cuối năm. (Ảnh: Getty).
Theo báo cáo của Phòng Thương mại Mỹ hồi tháng 5/2019, có khoảng 1/3 công ty Mỹ tại Trung Quốc xác định sẽ hủy bỏ hoặc tạm dừng đầu tư vào Trung Quốc.
Stephen Olson, chuyên gia của Hinrich Foundation, cho rằng: "Động thái này sẽ tạo ra sự rạn nứt chưa từng thấy trong mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới". Theo đó, sự không chắc chắn này gây bất lợi cho doanh nghiệp cả hai nước.
Còn ông Jake Parker, Phó Chủ tịch phụ trách Trung Quốc tại Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung, cảnh báo rời khỏi Trung Quốc là bỏ lỡ một cơ hội tăng trưởng toàn cầu quy mô lớn.
Ông phân tích: "Cách duy nhất để giải quyết những thách thức mà các công ty Mỹ gặp phải khi hoạt động tại Trung Quốc là 2 bên tiếp tục đàm phán, từ đó xóa bỏ thuế quan, đưa mối quan hệ về quỹ đạo ổn định hơn".
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!