Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng

Để được lên khinh khi cầu bay trong 3 phút ở độ cao 20-30m, mỗi người dân phải bỏ ra 150 nghìn đồng. Tuy nhiên, hàng trăm người dân chen lấn, mua vé vẫn không bay được 1 lần vì quá đông, thời gian tổ chức ngắn.

Hàng trăm người theo dõi trình diễn bay khinh khí cầu ở Đà Nẵng. (Video: Văn Luận).

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Ban Quản lí Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức trình diễn bay khinh khí cầu cho người dân và khách du lịch đến Đà Nẵng tham quan. Thời gian bay mỗi ngày là 4 giờ (sáng từ 6h30 đến 8h30; chiều từ 16h30 đến 18h30), có 7 khinh khí cầu "góp mặt" trong chương trình trình diễn, tuy nhiên chỉ có 2 khinh khí cầu cho người dân mua vé thử cảm giác bay, neo đậu ở độ cao 20-30m so với mặt đất.

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Ghi nhận của chúng tôi, sức hút của chương trình trình diễn khá lớn, lượng khách du lịch và người dân kéo đến mua vé hàng trăm người nhưng không phải ai cũng may mắn mua được vé. "Vé mỗi người lên khinh khí cầu là 150 nghìn đồng, mình đến rất sớm, từ khi chương trình chưa tổ chức vẫn không thể mua vé được cho mình và người thân", bạn Hà Vi, khách du lịch đến từ Hội An chia sẻ.

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Anh Quý, một người dân ở Đà Nẵng chia sẻ, biết đến chương trình trình diễn khinh khí cầu khi theo dõi trên Facebook. Khi đến đăng kí bay, phải xếp hàng mua vé nhưng thời gian bay quá ngắn, xếp hàng vẫn không đến lượt nên đành từ bỏ.

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

"Tổ chức hai tiếng đồng hồ nhưng chỉ có hai khinh khí cầu cho khách lên, mỗi lần 3 người không đủ thời gian. Tôi đành dẫn các con đi chơi nơi khác", anh Quý nói.

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Vì không thể mua vé được một lần thử cảm giác bay khinh khí cầu, nhiều người ở bên dưới chụp hình, ngắm từ xa.

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Một khách du lịch người nước ngoài chụp hình kỉ niệm hình ảnh khinh khí cầu.

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Cha cõng để con trai nhỏ được tận mắt ngắm nhìn khinh khí cầu.

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 11.

Nhiều cặp đôi chụp hình kỉ niệm khi không thể mua vé.

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 12.

Khinh khí cầu chỉ cho bay, neo đậu ở độ cao 20-30m mà không thể bay lên bầu trời vì sẽ ảnh hưởng an toàn bay.

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 13.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự kiến tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại TP ước đạt 373.000 lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 114.000 lượt, tăng 12,4%; khách nội địa ước đạt 259.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018.

Hàng trăm người dân chen lấn, chi tiền triệu vẫn không thể bay 3 phút trên khinh khí cầu ở Đà Nẵng - Ảnh 14.

Một gia đình may mắn mua được vé lên thử nghiệm cảm giác bay khinh khí cầu trong 3 phút.