Hành trình 'quét sạch' Thái Lan trong 4 ngày 3 đêm chỉ với 8 triệu đồng

Nếu "săn" được vé máy bay giá rẻ, một chuyến du lịch "quét sạch" Thái Lan chỉ với khoảng 8 triệu đồng hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa nhưng Bảo Vy lại là cô gái có đam mê du lịch. Dù công việc bận rộn nhưng 9X này vẫn dành thời gian để trải nghiệm và khám phá những vùng đất mới. Trên trang cá nhân của mình, Bảo Vy thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm về các chuyến du lịch của bản thân.

Cô cho biết, Thái Lan là một trong những nơi mà bản thân có nhiều trải nghiệm. Đây là đất nước không chỉ có nhiều điểm du lịch đẹp mà đồ ăn ở đây cũng rất ngon, giá cả phù hợp. Chính vì thế, chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tự túc khám phá "quét sạch" Thái Lan của cô có tổng chi phí là 8,5 triệu bao gồm vé máy bay khứ hồi.

WTTC4297

WKTA2680

TJKP0814

Lịch trình chi tiết chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tự túc:

Ngày 1: Di chuyển từ TP HCM tới Thái Lan bằng máy bay. Làm thủ tục nhập cảnh, đổi vé tàu ARL đã mua sẵn trên ứng dụng di động. (Lưu ý, sân bay rất lớn nên chủ động hỏi quầy Klook cùng tầng với ga tàu ARL để tránh lạc đường và mất thời gian). 

Sau đó lên tàu ARL và đi đến cuối trạm Phaya Thai. Tới điểm, bắt Grab trở về khách sạn. Buổi tối đi ra phố, thưởng thức ẩm thực và khám phá du lịch.

Ngày 2: Buổi sáng dậy sớm đi Pattaya để ra đảo Koh Larn. Có thể đi xe buýt để tiết kiệm tiền hoặc đi taxi để tiết kiệm thời gian. (Lưu ý, khi đi taxi cần nhớ thương lượng giá áp dụng đối với 1 người hay nhóm và đơn vị tiền bath hay USD). 

Sau khi đến nơi, làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn, đi ăn trưa và ra bến tàu đi đảo. Khám phá phố đi bộ Walking Street. 

(Lưu ý, để ra đảo có thể du chuyển bằng cano, có nhiều người mời chào đi cano với giá 300 bath/1 người (khoảng 220 nghìn đồng) có thể dao dịch xuống 200 bath/1 người (khoảng 150 nghìn đồng)

Đi tàu bigboat có giá 30 bath/1 người (khoảng 22 nghìn đồng) nhưng không đưa bạn thẳng đến nơi tắm biển. Đến đó bạn phải thuê xe đi hoặc đi bộ khoảng 2 km mới đến được biển. 

Giá thuê 1 cái ghế có dù che là 100 bath (khoảng 75 nghìn đồng), phí cho một lần tắm lại sau khi tắm biển khoảng 50 bath/1người (khoảng 40 nghìn đồng).

Buổi tối đi coi show alazcar có giá từ 350 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng. Sau đó đến chợ đêm Night Market thưởng thức ẩm thực. 

ICRT0509

DZBJ3799

BSHQ6694

AHXI2174

Ngày 3: Tham quan chùa Vàng. Tiếp đó đi xe "songthaew" đến Trung tâm thương mại Terminal 21 ở Thái Lan khám phá ẩm thực sau đó về lại Bangkok. 

Di chuyển tới Bangkok bằng xe buýt có giá từ 120 đến 200 bath/vé (khoảng 90 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng) về ga BTS Ekkamai. Sau đó bắt xe về khách sạn.

Buổi chiều khám phá công viên thủy cung Sea Life Bangkok. Sau đó đi khám phá phố và ẩm thực.

Ngày 4: Sáng đi Wat Arun, gần đó có thêm Wat Pho, Hoàng cung và sau đó ra lại bến tàu để đi tới trung tâm mua sắm Iconsiam. 

Di chuyển bằng xe tuk tuk đến Wat Pho, ở đó có bán vé tàu đi qua sống sang tới Wat Arun chỉ 4 bath/1 người (khoảng 3 nghìn đồng). Giá vé tham quan Wat Arun 50 bath (khoảng 38 nghìn đồng), vé Wat Pho 200 bath (khoảng 150 nghìn đồng), Hoàng cung giá vé 500 bath (khoảng 370 nghìn đồng). 

Vé tàu đến trung tâm mua sắm Iconsiam: Vé tàu màu cam (tàu nhỏ và cũ hơn) có giá 15 bath (khoảng 11 nghìn đồng). Vé tàu xanh (hiện đại hơn, tốc độ nhanh) có giá 60 bath (45 nghìn đồng)

Buổi chiều: Đi Grab đến trạm BTS rồi di chuyển đến chợ Platinum - một trong những chợ lớn nhất ở Bangkok. Sau đó bắt xe qua China Town khám phá ẩm thực rồi về khách sạn. Sáng hôm sau về TP HCM.

XAIR8432

KOLK3771

Vé máy bay:

Bảo Vy cho biết cô chọn đi hãng Vietjet. Giá vé khứ hồi từ TP HCM tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi là 3,1 triệu đồng. Cô cũng cho biết thêm, có 1 số hãng bay giá rẻ hơn như Nok Air, Air Asia nhưng thường với mức giá rẻ sẽ đáp xuống sân bay DonMuong (sân bay nhỏ hơn) 

Nhập cảnh:

Trên máy bay, tiếp viên sẽ phát tờ khai xuất nhập cảnh, du khách chỉ việc điền đầy đủ thông tin vào tờ khai đó. Khi qua khu nhập cảnh sẽ có nhân viên kiểm tra, đóng dấu tờ khai và giữ 1 tờ sau đó trả lại cho bạn 1 tờ. Nên nhớ phải giữ lại để khi bay về đưa lại tờ khai đó cho nhân viên kiểm tra làm thủ tục xuất cảnh.

IXLQ3633

IMG_6097

IMG_5935

Đổi tiền: 

Có thể đổi tiền Việt sang Thái ở TP HCM, tuỳ từng thời điểm giá bath lên xuống hoặc nếu có sẵn tiền đô thì chỉ nên đổi một ít ra tiền bath. Tại Thái Lan, đổi từ đô sang baht thì sẽ được giá hơn. 

Bên Thái rất nhiều chỗ đổi tiền tại sân bay, trạm tàu điện và tất cả các trung tâm thương mại. Nhưng giá ổn nhất là ở khu Superrich màu cam.

Dịch vụ hỗ trợ: 

Trước khi đi, cần có kế hoạch cụ thể sẽ khám phá những điểm nào, di chuyển ra sao, nơi nào cần mua vé, sử dụng mạng như thế nào để tiết kiệm thời gian và tiền... 

Du khách nên sử dụng dịch vụ Klook để đặt mua trước vé tàu ARL từ sân bay đến trung tâm, mua sẵn vé ngày BTS, vé tham quan, sim 4G không giới hạn trong 7 ngày. Tất cả được mua qua dịch vụ Klook sẽ có giá rẻ hơn khi mua trực tiếp.

Nơi lưu trú:

Bảo Vy tư vấn thêm, du khách nên lên Agoda hoặc Booking tìm khách sạn nơi mình muốn lưu trú xem giá phòng và đặt trên đó. Lưu ý, muốn đặt phòng, du khách cần phải có thẻ visa, mastercard để đặt cọc nếu đã chọn được nơi lưu trú ưng ý. 

Giá khách sạn trung bình khoảng 300 nghìn đến 1 triệu đồng/1 phòng tùy chất lượng khác sạn. Khách sạn ở Pattaya rẻ hơn nhiều so với ở Bangkok, căn hộ mới, thoáng, đủ tiện nghi có giá khoảng 1,1 triệu đồng. Điểm lưu ý khi nhận khách sạn là phải đặt cọc, có thể là 500 - 1000 bath/phòng (khoảng 300 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng).

KWXW8100

IMG_6085

IMG_1344

Ăn uống:

Chi phí ăn uống trung bình từ 100 đến 500 nghìn đồng/người/ngày. Nếu ăn uống ở khách sạn và nhà hàng cao cấp, sang trọng thì chi phí sẽ cao hơn.

Một số món ăn đặc trưng mà đến Thái nên thử qua là: tomyum, xôi xoài, roti banana chocolate, pineapple rice, thịt nướng, padthai, bingsu, sầu riêng, bánh khọt, kem dừa...

Nước uống: Nên thử các loại bia nhẹ, nước ép hoa quả, trà sữa Thái...

Điểm chơi:

Một số điểm tham quan du khách không nên bỏ lỡ khi đến Thái Lan như: Chùa Wat Arun, Wat Pho, Hoàng cung, Ocean Life, Safari, phố Khaosan, các chợ sỉ Pratunam, Platinum, các chợ Ratchada, Chaktukchak - chợ chỉ mở cuối tuần, khu China Town, Pattaya - đảo Koh Larn... Cùng các trung tâm thương mại như Central World, Siam Pragon, Siam Center , Siam Discovery, Icon Siam.

WTTC4297

OKCV2208

MNRE0031

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.