Hiệu phó ĐH Y Hà Nội: 'Thí sinh học lực khá, trung bình vẫn có cơ hội vào học ngành Y'

Lãnh đạo ĐH Y Hà Nội khẳng định, những thí sinh có học lực khá hay trung bình mà có kết quả thi THPT quốc gia đủ cao thì vẫn có cơ hội vào học ngành Y.
Hiệu phó ĐH Y Hà Nội: Thí sinh học lực khá, trung bình vẫn có cơ hội vào học ngành Y - Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ.

Học sinh khá, trung bình vẫn có cơ hội học ngành Y

Tại 'Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019', thông tin về phương án tuyển sinh 2019 của các trường ĐH, CĐ luôn được các thí sinh quan tâm, trong đó có các trường thuộc khối ngành Y dược. 

Chia sẻ với chúng tôi, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho biết: "Đối với các trường Y, một điểm mà thí sinh rất có thể sẽ nhầm lẫn đó là về qui định mới của Bộ GD&ĐT. Đó là trường hợp xét tuyển, những trường Y xét tuyển học bạ hoặc thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển yêu cầu thí sinh phải có học lực loại giỏi ở bậc THPT. Như vậy các em thuộc đối tượng đó đăng kí vào trường xét tuyển mới cần điều kiện học lực giỏi.

Ngược lại, các em thí sinh thi THPT quốc gia đăng kí vào các trường Y dược, mà các trường này sử dụng kết quả kì thi THPT quốc gia thì thí sinh chỉ cần đủ điểm sẽ được nhận vào trường chứ không cần điều kiện học bạ.

Các em hãy hết sức lưu ý điều này vì tôi nghĩ, sẽ có nhiều em có thể nhầm lẫn khi mình học lực loại khá hay trung bình mà không dám đăng kí vào các trường đại học Y dược và sẽ bị mất cơ hội".

Ông Tú cũng khẳng định, các em học sinh có lực học khá và trung bình vẫn hoàn toàn có thể vươn lên đạt kết quả tốt trong kì thi THPT quốc gia. Hơn nữa, trong các trường Y dược cũng có rất nhiều các chuyên ngành chỉ cần các em có lực học khá và trung bình vẫn có thể đỗ được.

"Không ít thí sinh nhầm lẫn dẫn đến lo lắng rằng, cứ phải học lực loại Giỏi mới được vào trường Y. Chúng tôi nghĩ cần làm rõ cho xã hội, phụ huynh, thí sinh hiểu, tránh mất cơ hội sẽ rất đáng tiếc cho các em. 

Ví dụ, ĐH Y Hà Nội có chuyên ngành Bác sĩ Y khoa lấy điểm rất cao nhưng còn lại 8 chuyên ngành khác điểm thấp hơn, thậm chí có những chuyên ngành chênh đến 7 - 8 điểm. Các em hoàn toàn cân nhắc bản thân đủ năng lực vào học các chuyên ngành đó.

Quy định mới của Bộ GD&ĐT rất tốt, giúp việc sàng lọc các sinh viên học trường Y dược mà các trường đó xét học bạ hoặc thực hiện qui chế xét tuyển nhằm đảm bảo đầu vào sinh viên. Song, thí sinh và phụ huynh cần hiểu rõ để thực hiện đúng, tránh mất cơ hội đáng tiếc", GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết.

Sẽ rà soát thí sinh gian lận điểm thi

Hiệu phó ĐH Y Hà Nội: Thí sinh học lực khá, trung bình vẫn có cơ hội vào học ngành Y - Ảnh 2.

Thí sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019 tại ĐH Bách khoa Hà Nội 2019. Ảnh: Đình Tuệ.

Liên quan đến việc rà soát các thí sinh gian lận điểm thi ở Hòa Bình có thể trúng tuyển vào trường năm 2018, đại diện ĐH Y Hà Nội cho hay, trường sẽ chờ đợi các thông tin chính thức từ phía Sở GD&ĐT của các tỉnh, trong đó có Hòa Bình. 

"Kết quả đang được xem xét lại. Trường sẽ đối chiếu với danh sách sinh viên của trường. Nếu em nào không đạt yêu cầu về chuẩn đầu vào thì trường cũng sẽ thực hiện đúng qui chế của Bộ GD&ĐT. 

Về mặt chi phí đào tạo, nếu có thí sinh gian lận điểm bị phát hiện thì cũng sẽ là con số rất nhỏ. Công tác tổ chức thi cần phải rút kinh nghiệm để có những sàng lọc về mặt kĩ thuật tối đa để có sự công bằng. 

Còn phương án gọi bổ sung thí sinh có mức điểm lân cận gần nhất của từng ngành để 'thế chỗ' vào những trường hợp thí sinh gian lận điểm thi (nếu có), nhà trường sẽ xem xét số đó nhiều hay ít. 

Nếu số lượng quá ít chỉ 1 - 2 em, về mặt kĩ thuật cũng sẽ rất khó để xét thêm thí sinh. Hơn nữa, nếu có tuyển thêm thì thời gian cũng qua gần hết một năm học, các em vào cũng khó có thể theo được trong năm học này", ông Nguyễn Hữu Tú chia sẻ thêm. 

Các trường công an chỉ tuyển khoảng 150 thí sinh nữ năm 2019Các trường công an chỉ tuyển khoảng 150 thí sinh nữ năm 2019 "Các thí sinh trúng tuyển trường công an năm 2018 đều nhập học, trong đó có những em ở Hòa Bình"'Các thí sinh trúng tuyển trường công an năm 2018 đều nhập học, trong đó có những em ở Hòa Bình' ĐH Bách khoa Hà Nội: Sẽ buộc thôi học sinh viên bị phát hiện gian lận điểm thi ở Hòa Bình ĐH Bách khoa Hà Nội: Sẽ buộc thôi học sinh viên bị phát hiện gian lận điểm thi ở Hòa Bình
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.