'Hố tử thần' bất ngờ xuất hiện, 5 người rơi xuống thương vong, đường ven biển Thanh Hóa - Nghệ An 'tê liệt'

"Hố tử thần" bất ngờ xuất hiện ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa khiến tuyến đường ven biển của địa phương tê liệt. 5 người đang đi đường bị rơi xuống hố, thương vong.

65826072_2300971540214957_3844654384629678080_n

Tuyến đường ven biển huyết mạch nối Thanh Hóa - Nghệ An bị sạt lở.

Khoảng 3h sáng ngày 4/7, tuyến đường ven biển (đường 513) thuộc địa bàn xã Hải Hà (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng.

Đoạn đường sạt lở ở khu vực đầu cầu Yên Hòa, xã Hải Hà. Vụ sạt lở đã khiến 5 người đi trên 3 xe máy rơi xuống hố, bị đất đá vùi lấp. Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, danh tính 2 nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Như Thắng (46 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tâm (43 tuổi, cùng trú tại Hải Thượng, Tĩnh Gia).

Danh tính 3 nạn nhân bị thương gồm ông Đặng Bá Hậu (Hải Hà, Tĩnh Gia); Nguyễn Bá Khải (Nghi Sơn, Tĩnh Gia); Nguyễn Thị Bảy (Nghi Sơn, Tĩnh Gia).

Khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng địa phương đã điều động người và phương tiện đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

66345728_2359712480762276_5632482921576136704_n

66327729_2322334791362927_5225896582620119040_n

Lực lượng chức năng địa phương túc trực ở hiện trường.

Được biết, tuyến đường 513 là tuyến đường ven biển huyết mạch nối giữa Tĩnh Gia và TX Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), hàng ngày, tuyến đường có lưu lượng xe lưu thông rất lớn. Sự cố xảy ra đã khiến tuyến đường bị tê liệt.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đoạn đường bị sạt lở rộng khoảng 20m, dài khoảng 7m và sâu độ 4m.

Theo tìm hiểu, đường 513 là tuyến đường ven biển huyết mạch nối 2 địa phương là huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và TX Hoàng Mai (Nghệ An).

Tuyến đường này mỗi ngày có lượng xe lưu thông rất lớn. Việc sạt lở vào sáng cùng ngày đã khiến giao thông trên tuyến đường này tê liệt.

Clip hiện trường vụ sạt lở đường ven biển ở Thanh Hóa.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.