Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can, trong đó có bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương, liên quan tới vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình tháng 5.2017.
Các bị can bị truy tố về các tội "Vô ý làm chết người" và tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
![]() |
BS Hoàng Công Lương thời điểm bị bắt tạm giam sau khi sự cố chạy thận xảy ra |
Đến thời điểm này, Bộ Y tế chưa lên tiếng về việc BS Hoàng Công Lương bị truy tố. Tuy nhiên, một lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng: Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã ban bố quyết định tạm giam BS Hoàng Công Lương để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, các cơ quan chuyên môn, gia đình các nạn nhân đã viết đơn kiến nghị cho BS Lương được tại ngoại.
BS Lương được thay đổi biện pháp ngăn chặn, được tại ngoại không có nghĩa là không bị truy tố.
Việc phân xử có tội hay không sẽ do toà án phán xử, chúng tôi không can thiệp sâu vào nội bộ xử lý. Tuy nhiên, BS Lương là người có nhiệt huyết, năng lực chuyên môn tốt nếu đưa ra xét xử có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Cơ quan xét xử cần xem xét các tình tiết cụ thể phản ánh trung thực vụ án, xác định đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, con gái 1 trong 8 nạn nhân tử vong trong vụ tai biến chạy thận, cho biết: Các gia đình nạn nhân nhận được thông báo của Viện kiểm sát chuyển vụ việc sang toà án chờ xét xử. Các gia đình từng làm đơn tại ngoại cho BS Hoàng Công Lương sau khi vụ việc xảy ra. Sau khi sự cố đau lòng xảy ra, gia đình BS Hoàng Công Lương có đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.
TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận, BV Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: Lọc máu là một quy trình gồm nhiều công đoạn. Mỗi cơ sở y tế có một năng lực riêng và vận hành theo khả năng. Do đó, mỗi cơ sở y tế sẽ có quy trình quản lý, vận hành phù hợp với điều kiện của mình. Dịch, máy móc, nguồn nước… nhập về phải từ công ty có đủ năng lực, bệnh viện chịu trách nhiệm giao cho từng bộ phận trong bệnh viện rồi phân cho các cấp. BS Lương chỉ chịu trách nhiệm nhỏ trong việc này chứ không phải toàn bộ trách nhiệm. Cần xem xét cụ thể để có phán quyết đúng đắn.
Việc bàn giao thiết bị máy móc trước và sau khi sửa chữa bảo dưỡng trên giấy tờ chỉ là bàn giao về số lượng, chủng loại thiết bị… Nguồn nước khi được bàn giao cho nhân viên y tế để sử dụng, thực hiện kỹ thuật lọc máu cho người bệnh đương nhiên là đã đảm bảo chất lượng. Vì vậy, BS Lương không biết chất lượng có đảm bảo hay không mà vẫn đưa vào sử dụng gây tử vong cho bệnh nhân mà bị quy trách nhiệm là không thuyết phục.
BS Lương cho chỉ định lọc máu theo chương trình, sau khi được bàn giao qua điện thoại của người có trách nhiệm (nhân viên phòng vật tư của bệnh viện) là hợp lý, nếu chờ đợi bàn giao bằng văn bản sẽ mất thời gian và lỡ kế hoạch đã đề ra. Sai sót của BS Lương là thiếu sót về thủ tục hành chính.
Luật sư Nguyễn Văn Chiến - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, Phó Chủ tịch liên đoàn luật sư Việt Nam, 1 trong 3 luật sư bào chữa cho BS Lương cho rằng: Cần xem xét lại hành vi cấu thành tội của BS Hoàng Công Lương.
Cụ thể: Với tội danh “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đã đúng với trách nhiệm của BS Lương chưa? Chủ thể có trách nhiệm, quyền hạn gì trong vụ việc xảy ra? Các tài liệu, chứng cứ cần xem xét lại các bộ phận khác liên quan trong quy trình chạy thận tại đơn nguyên thận (BV đa khoa Hoà Bình) như lãnh đạo, phòng vật tư, hợp đồng ký với đối tác ra sao, nhà thầu có đủ năng lực chưa… Bác sĩ chỉ là người tiếp nhận công việc của các bộ phận khác, không phải một mình gây ra hậu quả.
Pháp luật 07:15 | 19/01/2019
Pháp luật 13:28 | 17/01/2019
Pháp luật 23:05 | 13/01/2019
Pháp luật 00:43 | 13/10/2018
Pháp luật 00:37 | 25/08/2018
Pháp luật 00:29 | 25/08/2018
Pháp luật 05:02 | 24/08/2018
Pháp luật 09:57 | 09/07/2018