Hoa Kì chính thức áp mức thuế 25% đối với các mặt hàng trị giá 200 tỉ đôla đến từ Trung Quốc

Reuters đưa tin, sáng ngày thứ Sáu, Mỹ đã chính thức áp dụng mức thuế lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỉ đôla đến từ Trung Quốc. Bắc kinh cho biết họ sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng, nhưng chưa có thông tin cụ thể.
Hoa Kì chính thức áp mức thuế 25% đối với các mặt hàng trị giá 200 tỉ đôla đến từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Hoa Kì bất ngờ tăng mức thuế 25% đối với các mặt hàng đến từ Trung Quốc. (Ảnh: Fox News).

Chính quyền Trump đã bất ngờ tăng thuế đối với 200 tỉ đôla hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, sau vòng đàm phám thương mại Mỹ-Trung hôm thứ Năm mà không đưa ra được bất kì một thỏa thuận cụ thể nào. 

"Tối hôm nay, đại sứ Lightizer đã gặp Tổng thống Trump để thảo luận về các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Trung Quốc", Phó thư kí báo chí Nhà Trắng Judd Deere nói trong một tuyên bố. 

Sau đó, Đại sứ đã có một bữa tối làm việc với Phó Thủ tướng Trung Quốc, Liu He và đồng ý tiếp tục thảo luận vào sáng mai tại USTR (văn phòng đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer).

Các mức thuế mới được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ đã tăng từ 10% lên 25%.

"Tôi khác với nhiều người khác", Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Tôi chợt nghĩ rằng thuế quan rất quan trọng với đất nước chúng ta". 

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại để Trung Quốc có thể mở cửa thị trường cho các công ty Mỹ, nhưng các cuộc đàm phán đã thất bại khi Trung Quốc mong muốn kí một bản thỏa thuận chứ không phải là một hiệp ước như phía Mỹ đưa ra, New York Times đưa tin. Các nhà đàm phán Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc đã từ bỏ các cam kết của mình.

"Chúng tôi đã tiến rất gần đến một thỏa thuận sau đó họ bắt đầu muốn đàm phán lại thỏa thuận", ông Trump Trump nói. "Chúng tôi không thể chấp nhận điều đó".

Phần lớn hàng hóa phải đối mặt với mức tăng thuế là các mặt hàng như bảng mạch, phụ tùng xe và máy móc, theo Wall Street Journal. Thuế quan đề xuất được áp dụng với hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỉ đôla chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Những hàng hóa này bao gồm iPhone, máy tính xách tay, quần áo và các sản phẩm hàng ngày khác.

Cuộc xung đột thương mại leo thang bắt đầu từ hơn một năm trước khi Mỹ cáo buộc Bắc Kinh ăn cắp hoặc gây áp lực cho các công ty Mỹ để bàn giao công nghệ của họ nếu muốn làm ăn tại Trung Quốc.

Hôm thứ Tư, ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi cho ông một bức thư đầy thiện chí và hai người rất có thể sẽ điện đàm với nhau. 

Tổng thống Trump thường xuyên cáo buộc Trung Quốc lợi dụng các chính sách thương mại của Mỹ nhưng cho biết một hiệp ước thương mại có thể sẽ được kí kết, chấm dứt những nghi ngại đôi bên. 

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.