Hôm nay 29/3, tòa tuyên án ông Đinh La Thăng vụ PVN mất 800 tỷ

Chiều nay (29/3), TAND Hà Nội sẽ tuyên án đối với bị cáo Đinh La Thăng và 6 đồng phạm vụ PVN mất 800 tỷ.

Chiều 29/3, sau thời gian nghị án, TAND Hà Nội sẽ tuyên án với bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN cùng 6 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc góp vốn 800 tỷ đồng của PVN vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).

hom nay 293 toa tuyen an ong dinh la thang vu pvn mat 800 ty

Trước đó, người giữ quyền công tố tại tòa khẳng định, từ năm 2008 – 2011, bị cáo Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐTV PVN cùng 6 đồng phạm đã góp 800 tỷ đồng của PVN vào Oceanbank.

Việc này vi phạm quy chế làm việc của PVN, luật các tổ chức tín dụng dẫn đến việc PVN mất toàn bộ 800 tỷ đồng khi Oceanbank thua lỗ, bị mua lại 0 đồng. Vì vậy, VKSND Tối cao truy tố các bị cáo về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Ngoài ra, khi PVN góp 20% vào Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Phó TGĐ PVN được cử làm TGĐ Oceanbank. Ông Sơn đề nghị và được Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Oceanbank đồng ý chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi, giao việc này cho ông Sơn. Vì vậy, từ 2009 – 2013, Ninh Văn Quỳnh đã nhận từ ông Sơn 20 tỷ đồng để giúp đỡ, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo PVN gửi tiền vào Oceanbank.

Tại tòa, bị cáo Ninh Văn Quỳnh khai đã dùng tiền mua nhà, cho con đi du học…, hiện đã khắc phục toàn bộ. Hành vi này của ông Quỳnh bị xác định phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”.

Từ đó, kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng từ 18 – 19 năm tù; Vũ Khánh Trường 7 – 8 năm tù; Nguyễn Xuân Sơn từ 30 – 36 tháng tù; Nguyễn Xuân Thắng từ 24 – 30 tháng tù; Nguyễn Thanh Liên từ 24 – 30 tháng cải tạo không giam giữ; Phan Đình Đức từ 24 – 30 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội “Cố ý làm trái…”.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh được đề nghị nhận từ 7 – 8 năm tù về tội “Cố ý làm trái…”, 17 – 18 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt từ 24 – 26 năm tù.

Được tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó Tổng giám đốc PVN) gửi lời cảm ơn đến HĐXX và các cơ quan tố tụng vì đã tạo điều kiện cho bị cáo có được một phiên tòa rất cởi mở. Bị cáo Sơn còn đặc biệt cảm ơn đại diện VKS khi có bản luận tội và đánh giá đúng tính chất, mức độ trong hành vi phạm tội.

Trần tình trước phiên tòa, nguyên Phó Tổng giám đốc PVN cho rằng bản thân đã khai báo thành khẩn với CQĐT. Theo bị cáo, hành vi phạm tội gây ra là do nhận thức lúc đó chỉ là tích cực làm các công việc được giao và không nghĩ đó lại là vi phạm pháp luật.

“Nếu các cơ quan tố tụng đánh giá đó là vi phạm thì rất mong được sự thông cảm và chia sẻ cho bị cáo cũng như các bị cáo khác trong vụ án. Vì nhận thức về pháp luật, về các văn bản quy phạm pháp luật hạn chế mà có thể có hành vi sai phạm” – nguyên Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Xuân Sơn khẩn cầu.

Liên quan đến việc bị cáo Ninh Văn Quỳnh bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Sơn nói: “Bị cáo rất đồng tình với kiến nghị của đại diện VKS khi đề nghị tiếp tục xem xét, làm rõ khoản tiền đưa cho anh Quỳnh và lời khai của bị cáo trước tòa”.

Tự bào chữa, Nguyễn Xuân Sơn trình bày là đã khai đúng sự thật và mong muốn: “HĐXX đồng ý với kiến nghị của VKS để xác minh đúng sự thật, để tấm lòng của bản thân bị cáo cũng như những người có liên quan được thanh thản”. Về vấn đề bồi thường dân sự, số tiền 20 tỉ đồng bị cáo Quỳnh nhận, bị cáo Sơn cũng đề nghị HĐXX xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, luật sư Phạm Công Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) đồng tình với kiến nghị của VKS. Ông mong tiếp tục làm rõ lời khai của thân chủ Nguyễn Xuân Sơn và bị cáo Ninh Văn Quỳnh trong việc đưa và nhận lãi suất ngoài của Oceanbank.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Hà Văn Thắm (tháng 9/2017) cũng như tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai trong 2 năm 2009-2010 ông đã chuyển khoảng 30-40 tỷ tiền Oceanbank chi lãi cho cho Ninh Văn Quỳnh để PVN đối ngoại. Giai đoạn năm 2010-2014, khi ông Sơn về làm Phó tổng giám đốc PVN, Hà Văn Thắm tiếp tục nhờ bị can chi lãi ngoài cho Tập đoàn Dầu khí.

Sơn khai giai đoạn này ông nhận khoảng 200 tỷ đồng từ Oceanbank và đưa hết cho Ninh Văn Quỳnh. Tuy nhiên, bị cáo Quỳnh khai ông được Nguyễn Xuân Sơn trực tiếp hoặc thông qua Nguyễn Xuân Thắng (Phó giám đốc khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược Oceanbank) đưa tổng số 20 tỷ đồng. Nói trước tòa, Ninh Văn Quỳnh khẳng định bị Nguyễn Xuân Sơn đổ tội.

Nói về lời khai của nguyên Kế toán trưởng PVN, vị luật sư cho rằng bị cáo Quỳnh khai đã trích một phần khoản tiền 20 tỷ nhận từ Sơn để chi đối ngoại. Tuy nhiên, khi xét hỏi, ông Quỳnh không khai đã chi đối ngoại ra sao?

"Đây là một chứng cứ vật chất chưa được cơ quan điều tra làm rõ từ lời khai của bị cáo Quỳnh về khoản chi đối ngoại đó", luật sư nêu.

Theo luật sư Hùng, trong những ngày xét hỏi, bị cáo Quỳnh khai từ 2010 - 2013 đã được bị cáo Sơn nhiều lần đưa tiền mặt. Lúc đó, Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc PVN, là cấp trên của Ninh Văn Quỳnh.

Luật sư đặt câu hỏi: Vì sao cơ quan điều tra chưa làm rõ, bị cáo Sơn là cấp trên của Ninh Văn Quỳnh, lại phải nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Xuân Thắng, để đưa cho ông Quỳnh. Bởi theo lẽ thường, chỉ có cấp dưới phải chăm sóc cấp trên?

Tiếp tục bào chữa, vị luật sư cho rằng cần làm rõ vai trò của bị cáo Quỳnh trong việc quyết định gửi tiền của PVN vào Oceanbank; đồng thời phải làm rõ ông Quỳnh đã nhận những khoản tiền nào?

Người tham gia bào chữa tiếp tục nêu quan điểm và cho rằng cơ quan điều tra cần xác định những lần Ninh Văn Quỳnh nhận tiền từ bị cáo Sơn. Từ đó làm căn cứ điều tra nguồn tiền này là ở đâu?

Kết quả điều tra này sẽ giải quyết được mâu thuẫn giữa lời khai của 2 bị cáo trong phần xét hỏi, liên quan đến khoản tiền bị cáo Sơn đã đưa cho Ninh Văn Quỳnh là bao nhiêu?

Theo cáo trạng, năm 2008, ông Đinh La Thăng đã gặp Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) và đồng ý góp vốn vào nhà băng này khi chưa thông qua HĐTV PVN.

Các thành viên HĐTV Tập đoàn dầu khí chỉ biết được thỏa thuận góp vốn khi việc ký kết đã hoàn thành. Lúc đó, để hợp thức hóa các tài liệu, ông Thăng bị cáo buộc đã nhờ các thành viên của tập đoàn ký giấy xác nhận việc ông đã thống nhất chủ trương với HĐQT để PVN góp vốn vào Oceanbank.

Liên quan đến việc PVN mất 800 tỷ, cáo buộc của VKS cho rằng bị cáo Đinh La Thăng có vai trò lớn nhất. Do đó, ông Thăng cùng 6 bị cáo bị truy tố tội Cố ý làm trái. Riêng bị cáo Ninh Văn Quỳnh bị truy tố thêm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

hom nay 293 toa tuyen an ong dinh la thang vu pvn mat 800 ty Công an Cà Mau: CSGT đánh dân... do 'tinh thần bị kích động'

Theo thông báo của Công an tỉnh Cà Mau, việc cán bộ CSGT huyện Thới Bình đánh dân do tinh thần bị kích động.

chọn
Thân thế doanh nghiệp thế chân Viwaseen tại KĐT bên Vành đai 4: Vốn nghìn tỷ, từng tham gia thị trường vàng
BĐS Hồ Gươm (đơn vị thế chân Viwaseen tại dự án An Thịnh 6) nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp do doanh nhân Nguyễn Thị Loan phát triển. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, từng tham gia thị trường vàng.