Hơn 1 triệu lượt khách Trung Quốc đến Khánh Hòa trong 5 tháng đầu 2019

Trong khi lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đang sụt giảm, nhiều địa phương giảm hơn gần 30% thì Khánh Hòa lại có mức tăng trưởng tốt với 39% so với cùng kỳ.
khách TQ (16)

Năm tháng đầu năm 2019, Khánh Hòa đón khoảng 1 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 39%. (Ảnh: Khải An).

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, tính chung 5 tháng đầu năm, doanh thu du lịch đạt 9.491,3 tỉ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ với 2,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 11,1%. Trong đó khách quốc tế đạt 1,43 triệu lượt khách, tăng 22,5%.

Lãnh đạo sở du lịch cho biết, dù không làm thị trường Trung Quốc nhưng 5 tháng đầu năm 2019, Khánh Hòa đã đón khoảng 1 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 39% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhiều địa phương khác có lượng khách Trung Quốc giảm sâu gần 30%.

Cụ thể, Tổng cục Du lịch cho biết, 5 tháng đầu năm khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 2,13 triệu lượt khách, giảm 0,8% so với cùng kỳ.

Ngược với sự sụt giảm của khách Trung Quốc, khách Nga đến Việt Nam đang đạt mức cao khi 5 tháng đầu năm đã đón gần 320.000 lượt khách tăng 6,3% so với cùng kỳ. Dù là thị trường truyền thống và luôn chiếm hơn 70% tổng lượng khách Nga đến Việt Nam nhưng thời gian qua Khánh Hòa đang có xu hướng giảm nhẹ dòng khách này.

Theo thống kê của Sở Du lịch, năm 2018, toàn tỉnh đón gần 443.000 lượt khách Nga, bằng 99,4% so với năm 2017. Riêng 4 tháng đầu năm 2019, Khánh Hòa chỉ đón 169.000 lượt khách Nga, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm 2018.

IMG_2828

Lượng khách Nga đến Việt Năm tăng nhưng giảm tại Khánh hòa. (Ảnh: Khải An).

Theo lãnh đạo Sở, sau khi làm việc với các đơn vị đưa dòng khách Nga Và Trung Quốc đến Khánh Hòa, các đơn vị cho biết tuy có ảnh hưởng giữa sự cạnh tranh của các quốc gia lớn nhưng vẫn đảm bảo sẽ duy trì nguồn khách với mức tăng trưởng ổn định đến cuối năm 2019.

Việc khách Nga đến Khánh Hòa sụt giảm là do sự thay đổi chiến lược của các công ty lữ hành chuyên phục vụ khách Nga, do sự chia sẻ thị trường khách với các điểm đến mới chứ không phải do chất lượng sản phẩm du lịch của Khánh Hòa đi xuống.

"Tháng 6 và tháng 7 sẽ là tháng cao điểm tại Khánh Hòa với nhiều sự kiện trọng tâm trong năm du lịch Quốc gia và cũng là thời điểm đón dòng khách lớn nên Sở đã yêu cầu rà soát các đơn vị lưu trú, lữ hành, dịch vụ… để tạo mọi điều kiện tốt nhất và an toàn phục vụ du khách", ông Trần Việt Trung – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết.

Có thể thấy, thời gian qua hoạt đông kinh doanh thương mại dịch vu du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn ra khá sôi động. Đặc biệt trong dịp Festival Biển 2019, hội chợ hè Nha Trang 2019 đã thu hút một lượng lớn du khách và nhiều doanh nghiệp tham gia góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tăng 12,5% so với cùng kỳ khi đạt 42.428,8 tỉ đồng.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.