Hơn 630.000 xe SUV của GM bị triệu hồi vì lỗi hệ thống phanh

Reuters đưa tin General Motors (GM) đang triệu hồi 638.000 xe thể thao đa dụng và xe bán tải tại thị trường Mỹ, vì cảm biến tốc độ bánh xe có thể bị hỏng và gây ra tình trạng phanh gấp không mong muốn.
2019-Chevrolet-Silverado-1500-02

Hơn 600.000 xe SUV của GM bị triệu hồi vì lỗi hệ thống phanh. (Ảnh: GM).

Các mẫu xe nằm trong diện triệu hồi bao gồm Chevrolet Suburban, Tahoe đời 2015-2020 và hai mẫu xe Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500 sản xuất năm 2014-2018.

Lỗi cảm biến có thể dẫn đến việc kích hoạt hệ thống bảo vệ đường truyền và gây ra việc hãm phanh không mong muốn của bánh xe phía đối diện cảm biến hỏng. Điều này có thể khiến chiếc xe bất ngờ bị kéo sang một bên, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

GM cho biết họ chưa ghi nhận bất kì tai nạn nào liên quan đến vấn đề này, nhưng đã có hơn 150 yêu cầu khiếu nại của người dùng phản ánh tình trạng này được gửi tới hãng. Hiện chưa rõ GM có mở rộng việc thu hồi này đến các thị trường khác hay không. 

Trước đó trong tháng 9/2019, các vấn đề ở bộ phận bơm chân không bị cho là gây trở ngại trong quá trình đạp phanh, đã gây ra 133 vụ tai nạn, làm 13 người bị thương, khiến GM phải thu hồi gấp 3,46 triệu xe bán tải và xe SUV tại Mỹ để thẩm định.

Tại Việt Nam, với hệ thống 22 đại lí trên cả nước và nhà máy sẵn có với 300 công nhân làm việc, tháng 6/2018, GM Việt Nam đã bán đứt cho Vinfast, khi đại gia Việt này bước chân vào thị trường sản xuất ô tô.

Danh mục sản phẩm của GM tại Việt Nam bao gồm các mẫu xe lắp ráp trong nước mang thương hiệu Chevrolet như Spark, Aveo, Cruze, Captiva, Orlando, cùng hai mẫu nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan là Traiblazer và Colorado.

Trước khi về tay Vinfast, doanh số 2017 của GM Việt Nam đạt hơn 10.576 xe, chiếm thị phần hơn 4% của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA). 

Trong 5 tháng đầu năm 2018, hệ thống này của GM bán được gần 3.966 xe chiếm 3,9% thị phần, đứng sau khá nhiều thương hiệu khác như Toyota (21,2%), KIA (11,3%), Mazda (13,6%), Honda (8,8%) và Ford (8,1%)…

Tag:
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.