Khánh Hòa: Cúc Tết cháy hàng trước 25 tháng Chạp

Dù giá tăng so với năm ngoái nhưng cúc Tết tại Khánh Hòa năm nay đã được các thương lái mua hết từ sớm.

Ông Nguyễn Xuân Tự - tổ hợp tác hoa Ninh Giang – thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa cho biết, mùa cúc Tết năm nay, vùng trồng cúc Ninh Giang có khoảng 300 hộ trồng cúc với hơn 150.000 chậu.

Khánh Hòa: Cúc Tết tăng 10 – 15% vẫn cháy hàng - Ảnh 1.

Cúc Tết tại Khánh Hòa có giá cao hơn năm trước 10- 15% nhưng vẫn hút hàng. (Ảnh: Khải An)

"Do thời tiết thuận lợi và kĩ thuật chăm sóc hoa của người dân ngày một nâng cao nên hoa đẹp và nở đúng vào dịp Tết. Hiện tại, thương lái đã mua gần hết hoa của làng để xuất đi TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh lân cận", ông Tự cho biết.

Cũng theo ông Tự, do giá nhân công, phân, giống có tăng nên giá hoa tại làng cao hơn năm ngoái khoảng 20.000 – 40.000 đồng chậu so với năm ngoái nhưng các thương lái vẫn đặt hàng rất nhiều, do Ninh Giang là vùng trồng cúc nổi tiếng của cả nước, hoa rất đẹp và bền, chưng Tết và để được lâu ngày. 

Ngoài Ninh Giang, các vùng trồng cúc khác tại Khánh Hòa như Cam Lâm, Cam Ranh, Diên Khánh cũng cung cấp cho thị trường hoa Tết hàng trăm ngàn chậu cúc và cũng được tiêu thụ nhanh trong những ngày qua.

Khánh Hòa: Cúc Tết tăng 10 – 15% vẫn cháy hàng - Ảnh 2.

Người dân Ninh Giang được mùa hoa cúc Tết. (Ảnh: Khải An)

Ông Quỳnh Liêm – người có 10 năm kinh doanh hoa Tết ở Nha Trang, cho biết mỗi năm vụ Tết ông bán 2.000 chậu, riêng cúc khoảng 400 – 500 chậu. Năm nay lượng hàng ông chuẩn bị cho Tết tăng thêm vài trăm chậu so với năm ngoái, nhưng 10 ngày trước Tết đã bán gần 30% số hàng.

Theo ông Liêm, năm nay cúc đẹp nên dù giá cao hơn năm trước 10- 15% hàng bán vẫn chạy, bạn hàng đặt nhiều. Cúc cao 1,3m có giá 400.000 – 450.000 đồng/chậu, loại 1,5m có giá từ 700.000- 750.000 đồng/chậu. Còn loại 1,7m giá tầm 1,7 -1,9 triệu đồng/chậu.

Những người kinh doanh hoa ở Nha Trang cho biết thêm lượng hàng bán sớm ngoài bạn hàng lấy sỉ đưa đi các chợ hoa cả nước thì các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cũng mua hoa trang trí từ 15-25 tháng Chạp. Sau khoảng thời gian này sẽ phục vụ khách hàng lẻ là người dân.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.