Khánh Hòa họp khẩn lên phương án phòng chống dịch virus corona Vũ Hán

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu cho UBND tỉnh về kế hoạch phòng chống dịch trong ngày mai để ban hành kế hoạch.

Chưa có ca dương tính với virus corona Vũ Hán

Chiều 29/1 (mùng 5 Tết), ông Nguyễn Khắc Định – Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa cùng 2 phó chủ tịch UBND họp khẩn với các sở ngành để lên phương án phòng chống dịch virus corona Vũ Hán (nCoV).

Khánh Hòa họp khẩn lên phương án phòng chống dịch virus Corona Vũ Hán - Ảnh 1.

Khánh Hòa họp khẩn lên phương án phòng chống dịch virus Corona Vũ Hán. (Ảnh: Khải An)

Ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở y tế Khánh Hòa cho biết, tính đến thời điểm hiện tại trên thế giới đã có 132 ca tử vong, chủ yếu tập trung tại Trung Quốc với hơn 6.000 ca nhiễm.

Tại Việt Nam có 2 ca ghi nhận được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TP HCM, sức khỏe của 2 bệnh nhân đã ổn định.

Riêng tại Khánh Hòa đã cách li, xét nghiệm 36 ca (Trung Quốc 18, Việt Nam 15, Philippin 1, Hàn Quốc 1, Nga 1) nhưng chưa phát hiện ca dương tính với virus corona chuẩn mới.

"Đến sáng 29/1, bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa đã cho xuất viện 2 ca. Hiện tại còn 10 ca cách li chờ kết quả xét nghiệm (6 ca Trung Quốc, 4 Việt Nam)", ông Minh thông tin.

Lãnh đạo Sở Y tế cho rằng, Khánh Hòa có nguy cơ bùng dịch/ổ dịch tại Khánh Hòa thông qua khách du lịch, người lao động đến từ TP Vũ Hán, Hồ Bắc và các tỉnh thành có dịch khác tại Trung Quốc.

Khánh Hòa họp khẩn lên phương án phòng chống dịch virus Corona Vũ Hán - Ảnh 2.

Lượng khách Trung Quốc vắng hẳn tại TP Nha Trang - Khánh Hòa. (Ảnh: Khải An)

"Trong thời gian sắp đến địa phương tiếp tục có thêm ca nghi ngờ, khả năng dương tính với nCov và bùng thành dịch trong công đồng vì thời gian ủ bệnh đến 14 ngày nên người bệnh khi đi vào cộng đồng mới lay lan.

Ngoài ra, virus corona chuẩn mới chưa từng phát hiện tại Việt Nam, người dân chưa có miễn dịch và kinh nghiệm ứng phó nên có khả năng lay lan cao", ông Minh nhận định.

Ông Trần Việt Trung – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, các doanh nghiệp đưa đón khách Trung Quốc đến Việt Nam đã tạm ngừng tiếp nhận khách từ vùng dịch.

"Ngày mùng 4 Tết chỉ có 126 khách quốc tế nhập cảnh vào Khánh Hòa, số lượng giảm đáng kể. Tuy nhiên, Khánh Hòa vẫn mở cửa đón khách Trung Quốc ở những thị trường Trung Quốc không bị ảnh hưởng dịch bệnh", ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, thời điểm sau Tết và sau hè là thời điểm thấp điểm trong ngành du lịch tại Khánh Hòa. Đây là thời điểm, các doanh nghiệp thường sửa chữa, làm mới cơ sở dịch vụ và là dịp để thị trường cơ cấu lại nguồn khách và làm mới mình.

Khẩn trương lập phương án phòng chống dịch virus Corona Vũ Hán

Ông Nguyễn Khắc Định đánh giá cao sự chủ động, hiệu quả của các sở ngành đặc biệt là ngành Y tế và D.                                                        u lịch trong công tác phòng chống dịch từ trước Tết đến thời điểm hiện nay.

Khánh Hòa họp khẩn lên phương án phòng chống dịch virus Corona Vũ Hán - Ảnh 3.

Khánh Hòa khẩn trương lên phương án không để dịch bùng phát. (Ảnh: Khải An)

"Không nên hoang mang để tạo khoảng cách và ách tắc công việc, bởi đến thời điểm hiện nay Khánh Hòa chưa có người nhiễm virus nCoV. Dù Khánh Hòa là địa bàn rộng và phức tạp khi có lượng khách quốc tế đặc biệt là khách Trung Quốc cao nhưng không nên phân biệt người nước nào trong phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, đối với người từ vùng dịch đến cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho cộng đồng", ông Định chỉ đạo.

Bí thư tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, không nên kì thị khách du lịch Trung Quốc sẽ dẫn đến gây phản cảm và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng.

"Đề nghị Sở y tế tham mưu UBND tỉnh để có hướng tăng cường các cơ sở tiếp nhận bệnh nhân để khám sơ bộ ban đầu và đề nghị các bệnh viện khác chuẩn bị phòng cách li để khi cần thiết có thể triển khai và tiếp nhận người nghi bị nhiễm ngay.

Sở Y tế cần rà soát trên địa bàn có bao nhiêu máy thở để chuẩn bị lượng dự phòng hoặc mua thêm chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu cần thiết đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ", ông Định chỉ đạo.

Khánh Hòa họp khẩn lên phương án phòng chống dịch virus Corona Vũ Hán - Ảnh 4.

Nhiều điểm đến của khách Trung Quốc tại Nha Trang vắng vẻ do ảnh hưởng virus Corona Vũ Hán. (Ảnh: Khải An)

Ông Nguyễn Đặc Tài - PCT UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu cho UBND tỉnh để có kế hoạch phòng chống dịch trong ngày mai để ban hành kế hoạch này.

"Khánh Hòa là địa phương có nguy cơ rất cao trong việc bùng phát dịch vì có lượng khách quốc tế lớn, đặc biệt là khách Trung Quốc.

Vì vậy Sở Y tế phải xây dựng phương án với 2 cấp độ, cấp 1 phòng chống như hiện nay và cấp độ cao hơn khi dịch bùng phát. Khánh Hòa phải hết sức chủ động, khi sự cố xảy ra phải xử lí nhanh, kịp thời", ông Tài nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Tài cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì trong công tác truyền thông để người dân hiểu, không hoang mang và cách phòng ngừa dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, nhân lực, thuốc men trong công tác phòng chống hiện nay và cao hơn.

"Yêu cầu Sở Du lịch giám sát để các công ty lữ hành phải có trách nhiệm với khách của mình khi có dấu hiệu nghi nhiễm virus. Đồng thời phối hợp với Hiệp hội du lịch chủ động tái cơ cấu nguồn khách trong bối cảnh này", ông Tài chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đông – Giám đốc bệnh viện Nhiệt Đới Khánh Hòa:

Cơ sở vật chất bệnh viện thiếu thốn, nên khu vực cách li còn hạn chế số giường bệnh, vì vậy khi có kết quả xét nghiệm âm tính là cho bệnh nhân xuất viện để có thể tiếp nhận thêm bệnh nhân nghi nhiễm virus nCov. Kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí trong công tác điều trị, cách li và có phương án khi bệnh viện quá tải.

Ông Lê Hữu Hoàng – PCT UBND tỉnh Khánh Hòa:

Đề nghị Sở tài Chính phối hợp với Sở y tế để chuẩn bị nguồn ngân sách trong việc hỗ trợ ngân sách mua thiết bị, thuốc, chi phí điều trị… để phòng chống dịch bệnh.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.