Khi bà nội đi học chữ tại Ấn Độ

Cứ mỗi buổi chiều, sau khi hoàn thành việc nhà, những người phụ nữ lớn tuổi ở một ngôi làng Ấn Độ lại mang sách vở đi học.
khi ba noi di hoc chu tai an do Ấn Độ soạn luật cấm tổ chức đám cưới xa hoa
khi ba noi di hoc chu tai an do

Aajibaichi Shaala ở làng Fangane, cách thành phố Mumbai 120 km về phía đông, là một ngôi trường đặc biệt tại Ấn Độ. Học viên của ngôi trường là những phụ nữ lớn tuổi. Người ta còn gọi đây là “trường của các bà nội”.

khi ba noi di hoc chu tai an do

Như nhiều phụ nữ lớn tuổi khác, bà Kamal Keshavtupange, 60 tuổi, tới trường Aajibaichi Shaala để làm quen với con chữ. “Tôi thích đi học lắm. Đầu gối không được khỏe, nên tôi không thể ngồi sưới sàn lâu được. Đó là vấn đề duy nhất, nhưng ngày nào tôi cũng đi học”, bà Kamal chia sẻ với phóng viên của Reuters trong lúc đang giặt đồ ngoài sân nhà.

khi ba noi di hoc chu tai an do

Ngôi trường đặc biệt này chỉ có một phòng học, được dựng tạm bằng tre và có mái rơm. Một trong những nội quy của trường là học viên phải từ 60 tuổi trở lên. Đồng phục của trường là bộ sari truyền thống Ấn Độ màu hồng. Học viên tới lớp vào mỗi buổi chiều sau khi hoàn tất công việc nhà. Trường mở cửa 6 ngày/tuần.

khi ba noi di hoc chu tai an do

“Tôi làm xong việc nhà rồi đi học. Thật tốt vì có ngôi trường này trong làng”, bà Drupada Pandurangkedar, 70 tuổi, nói. Cháu nội bà năm nay8 tuổi và đang học tại một trường tiểu học công trong làng Fangane.

khi ba noi di hoc chu tai an do

Những người phụ nữ bắt đầu buổi học bằng cách cầu nguyện rồi sau đó học chữ cái. Họ tập viết trên những tấm bảng nhỏ. Dụng cụ hỗ trợ việc học trong trường là bảng chữ cái được sơn thật to trên những viên gạch, nhằm giúp học viên mắt kém có thể đọc được dễ dàng. Nhiều học cụ khác do chính học viên tự làm.

khi ba noi di hoc chu tai an do

Cô Sheetal Prakash More, 30 tuổi, giáo viên của trường, hy vọng phụ nữ ở những làng khác cũng được học như vậy. “Giáo viên khác dạy trẻ con. Còn tôi có cơ hội dạy những người lớn tuổi. Đây là một cơ hội tuyệt vời và tôi thấy rất hạnh phúc vì được dạy họ”, cô giáo Sheetal tâm sự.

khi ba noi di hoc chu tai an do

Bà Vanlta Dhau, 65 tuổi, là thành viên của trường Aajibaichi Shaala. Bà đang làm việc nhà và tranh thủ học chữ vào mỗi chiều tối.

khi ba noi di hoc chu tai an do

Theo số liệu chính thức từ chính phủ Ấn Độ, tỷ lệ nam giới ở các vùng nông thôn biết chữ là 79%, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ là 59%. Chuyên gia và nhà nghiên cứu giáo dục, tư tưởng trọng nam khinh nữ và tình trạng tảo hôn là những nguyên nhân chính dẫn đến việc phụ nữ ít biết chữ hơn nam giới ở Ấn Độ.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.