Không đồng ý cho Hà Giang xây dựng trụ sở nghìn tỷ, Phó Thủ tướng yêu cầu sửa chữa và nâng cấp

Liên quan đến đề nghị xây trụ sở ngàn tỉ của Hà Giang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến chưa nên đặt vấn đề trong gian đoạn này mà nên sửa chữa, cải tạo nâng cấp.
 
pho thu tuong ha giang chua nen dat van de xay dung hop khoi tru so lam viec vao giai doan nay
Trụ sở UBND tỉnh Hà Giang.

Liên quan đến đề nghị xây trụ sở ngàn tỉ của UBND tỉnh Hà Giang, mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến. Cụ thể, về việc tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư và khởi công Dự án hơp khối trụ sở làm việc các cơ quan hành chính của tỉnh, Hà Giang cần tiếp thu ý kiến của các Bộ ngành liên quan.

Theo đó, trong giai đoạn này chưa nên đặt vấn đề xây dựng Hợp khối trụ sở làm việc các cơ quan hành chính của tỉnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Hà Giang rà soát để thực hiện việc sửa chữa, cải tạo lại, nâng cấp trụ sở làm việc hiện nay của các cơ quan hành chính, đáp ứng nhu cầu và điều kiện làm việc.

Trước đó, ngày 20/3/2018, UBND tỉnh Hà Giang có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư và khởi công dự án Hợp khối trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính tỉnh này.

Theo UBND tỉnh Hà Giang, các cơ quan hành chính của tỉnh này xây từ những năm 1990, đã xuống cấp và nằm rải rác trên địa bàn các phường.

Do đó, Hà Giang đề nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục triển khai dự án đồng thời hỗ trợ tỉnh này một phần kinh phí.

Được biết, dự án gồm 2 tòa nhà, mỗi tòa 12 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng gần 30.000m2. Tổng vốn đầu tư gần 700 tỉ đồng gồm vốn đầu tư (hơn 564 tỉ đồng) và lãi vay trong quá tư (hơn 127 tỉ đồng).

Đáng chú ý là thời gian trả gốc và lãi của dự án là là 11 năm; thời gian kinh doanh thu hồi vốn... là 9 năm. Như vậy, Hà Giang phải thanh toán hon 1.000 tỉ đồng để có trung tâm hành chính.

Với đề nghị của Hà Giang, các Bộ Xây dựng, TN&MT, Tài chính, KH&ĐT đã có văn bản cho ý kiến.

Trong đó, Bộ KH&ĐT cho rằng Hà Giang là tỉnh nghèo, đang nợ đọng xây dựng cơ bản, khả năng cân ối nguồn lực hạn chế nên cần nghiên cứu, rà soát lại tính cần thiết, cấp bách phải thực hiện dự án trung tâm hành chính trong giai đoạn hiện nay.

pho thu tuong ha giang chua nen dat van de xay dung hop khoi tru so lam viec vao giai doan nay Tai nạn 13 người tử vong ở Quảng Nam: 'Xe đón dâu không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách'

Liên quan đến vụ tai nạn 13 người tử vong ở Quảng Nam, theo Giám đốc trung tâm đăng kiểm chiếc xe đi đón dâu ...

pho thu tuong ha giang chua nen dat van de xay dung hop khoi tru so lam viec vao giai doan nay Tin mới nhất về vụ tai nạn ở Quảng Nam khiến 13 người chết

Liên quan vụ tai nạn 13 người tử vong ở Quảng Nam, lực lượng CSGT, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.