Kiên Giang thống nhất sáp nhập với An Giang , Phú Quốc là một trong ba đặc khu hành chính

HĐND tỉnh Kiên Giang đã tán thành ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương hợp nhất hai tỉnh An Giang và Kiên Giang thành một tỉnh mới, lấy tên là tỉnh An Giang.

Một góc Phú Quốc hiện nay. (Ảnh: Báo Thanh niên).

Theo Cổng TTĐT tỉnh Kiên Giang, ngày 28/4, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang đã tán thành ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương hợp nhất hai tỉnh An Giang và Kiên Giang thành một tỉnh mới, lấy tên là tỉnh An Giang.

Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh hợp nhất được xác định đặt tại thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang hiện nay). Theo đề án, tỉnh mới sẽ có diện tích tự nhiên khoảng 9.889 km2 và quy mô dân số trên 4,9 triệu người.

Cùng với chủ trương hợp nhất tỉnh, HĐND tỉnh cũng thông qua phương án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Kiên Giang trong năm 2025.

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức lại 48 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 41 xã, 4 phường (Vĩnh Thông, Rạch Giá, Hà Tiên, Tô Châu) và ba đặc khu hành chính (Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu).

HĐND tỉnh cũng đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn ngân sách địa phương. Tổng vốn đầu tư điều chỉnh lên tới 984 tỷ đồng, với 41 dự án bị giảm vốn và 35 dự án được tăng vốn.

Đồng thời, kế hoạch đầu tư công năm 2025 cũng được điều chỉnh, với việc giảm hơn 2.578 tỷ đồng vốn chưa phân khai chi tiết và tổng mức điều chỉnh tăng/giảm lên đến hơn 3.033 tỷ đồng, bao gồm 58 dự án được bổ sung vốn và 19 dự án bị cắt giảm.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh cũng đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng cầu ven biển kết nối huyện An Biên với thành phố Rạch Giá.

Dự án có tổng chiều dài 3,5 km, điểm đầu tại xã Tây Yên (An Biên), điểm cuối tại nút giao đường 3/2 và đường Ngô Quang Hớn (Rạch Giá).

Cầu sẽ được xây dựng bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, với mặt cắt ngang 6 làn xe và đầy đủ hệ thống phụ trợ như chiếu sáng, thoát nước, cảnh quan biển, đảm bảo đồng bộ và phù hợp quy hoạch đô thị ven biển.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.