Kinh doanh thua lỗ, bầu Đức vẫn trả nợ trước hạn 3.000 tỉ đồng cho ngân hàng trong năm 2019

Sau khi mua lại trước hạn 240 tỉ đồng trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Quốc dân để trả nợ, tổng nợ mà các công ty của bầu Đức đã trả trong năm 2019 khoảng hơn 3.000 tỉ đồng.

Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vừa công bố thông tin hoàn tất việc mua lại lô trái phiếu trước hạn, gồm 240 trái phiếu, tương đương 240 tỉ đồng từ Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB).

Bầu Đức chi hàng nghìn tỉ đồng trả nợ trong năm 2019 - Ảnh 1.

Bầu Đức có một năm 2009 kinh doanh không thuận lợi, nhưng vẫn trả nợ trước hạn hơn 3.000 tỉ đồng. (Ảnh: Thanh Niên).

HAGL hoàn tất mua lại lô trái phiếu này đúng vào ngày cuối cùng của năm 2019. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền được bảo đảm bằng tài sản và được bảo lãnh thanh toán. Trái phiếu được phát hành ngày 17/11/2015, thời gian đáo hạn tháng 11/2021.

HAGL Agrico cho biết mục đích mua lại trước hạn lô trái phiếu này nhằm giảm số dư nợ.

Trước đó, hồi tháng 7/2019, công ty nông nghiệp của bầu Đức cũng đã mua lại trước hạn 1.394 tỉ đồng trái phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Song song đó, HAGL Agrico cũng tất toán trước hạn một khoản nợ trái phiếu khác trị giá 307 tỉ đồng từ VPBank để cơ cấu nợ.

Riêng Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - công ty mẹ của HAGL Agrico, giữa năm 2019, cũng đã mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.120 tỉ đồng phát hành cho VPBank.

Có thể thấy năm 2019, các công ty của bầu Đức đã chi hơn 3.000 tỉ đồng để trả nợ trước hạn.

Đến hết quý III/2019, nợ ngắn hạn của HAGL còn khoảng 11.000 tỉ đồng, giảm hơn 2.000 so với hồi đầu năm. Nợ dài hạn giảm còn 13.775 tỉ đồng, giảm gần 4.400 tỉ so với đầu năm. 

Dù nợ giảm nhưng tình hình kinh doanh của HAGL lại không khả quan. Riêng quý III/2019, HAGL lỗ 546 tỉ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp của bầu Đức lỗ đến 1.230 tỉ đồng, trong khi cùng kì 2018 lãi gần 400 tỉ đồng.

Bầu Đức chi hàng nghìn tỉ đồng trả nợ trong năm 2019 - Ảnh 2.

Bò, bất động sản và dịch vụ cho thuê không còn phát sinh doanh thu trong năm 2019, trong khi nông nghiệp cũng giảm đáng kể so với cùng kì 2018. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Hoàng Anh Gia Lai cho biết một trong những lí do khiến lỗ nặng là tập đoàn thực hiện đánh giá các tài sản không hiệu quả, và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cọ dầu, cao su vào chi phí chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái. 

Ngoài ra, với việc bán đứt 3 công ty cao su khiến doanh thu 3 công ty này cũng không còn hợp nhất vào doanh thu của tập đoàn, cùng sự cố lũ lụt, vườn chuối bị ngập nặng tại Lào cũng khiến công ty của bầu Đức gặp nhiều khó khăn trong năm nay. 

Trong quý IV, bầu Đức cũng đã thoái hoàn toàn khỏi 2 mảng kinh doanh bất động sản và thủy điện, khi bán lại những dự án cuối cùng đang sở hữu. 

Cụ thể, đầu tháng 10/2019, bầu Đức chính thức bán toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh - doanh nghiệp thực hiện dự án phức hợp tại Myanmar. Đây là dự án bất động sản cuối cùng của ông Đoàn Nguyên Đức. 

Đến giữa tháng 12, HAGL cũng cho biết đã bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại công ty thủy điện cuối cùng - Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai.

Bầu Đức cho rằng mục đích của quyết định chuyển nhượng này nhằm đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tập đoàn, theo hướng mạnh dạn thoái vốn khỏi những ngành, lĩnh vực không hiệu quả, và tăng cường tập trung vào nông nghiệp. Nhưng 2019 lại là một năm kinh doanh nông nghiệp không như mong đợi của ông chủ Hoàng Anh Gia Lai.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.