Kon Tum: Cháy rụi nhà rông giữa mưa lớn

Mưa lớn kèm theo sét đã đánh chúng nhà rông gồm nhiều vật liệu dễ cháy đã hình thành ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà
Kon Tum: Cháy rụi nhà rông giữa mưa lớn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhà rông.

Khoảng 20h30 ngày 30/5, nhà rông truyền thống huyện Đắk Hà nằm tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện (thuộc tổ dân phố 2B, thị trấn Đắk Hà, Kon Tum) đã bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa phát sinh từ việc một tia sét đánh trúng phần nóc của mái nhà rông, sau đó lan rộng và bốc cháy toàn bộ phần mái, vách nhà và phần thân nhà.

Thời điểm Nhà rông truyền thống tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện  Đăk Hà bị cháy trời đang mưa rất to và gió thổi mạnh.

Một số người dân sống gần Nhà rông thuộc tổ dân phố 2B, thị trấn Đăk Hà phát hiện đám cháy. Theo người dân chứng kiến vụ cháy, ban đầu ngọn lửa bùng phát từ một phần nóc của Nhà rông sau đó nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Kon Tum: Cháy rụi nhà rông giữa mưa lớn - Ảnh 2.

Ngọn lửa thiêu rụi nhà rông giữa mưa lớn được xác định xuất phát từ sét đánh.

Sau khi phát hiện Nhà rông bị cháy người dân đã điện thoại báo cơ quan chức năng. Khoảng 30 phút sau lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Kon Tum có mặt tại hiện trường nhanh chóng khống chế dập tắt được đám cháy.

Tuy nhiên do toàn bộ Nhà rông được xây dựng từ những vật liệu dễ cháy như gỗ, tranh, tre…nên vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Toàn bộ Nhà rông hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do Nhà rông bị sét đánh.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Kon Tum đã cùng với người dân khẩn trương dập lửa nhưng sau khoảng 30 phút, đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên, nhà rông đã bị thiêu rụi, trơ lại một phần khung và các cột nhà cháy sém.

Kon Tum: Cháy rụi nhà rông giữa mưa lớn - Ảnh 3.

Lực lượng PCCC đã khống chế ngọn lửa tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn nhà rông.

Nhà rông truyền thống của huyện Đắk Hà được xây dựng và hoàn thành vào năm 2015. Công trình được xây dựng theo đúng nguyên bản nhà rông truyền thống của người dân tộc Xê-Đăng, là nhánh dân tộc thiểu số chủ yếu ở huyện Đắk Hà.

Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thường được nhiều người dân đến tham quan và là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống của huyện .


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chủ tịch Hà Nội: Mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian hưởng thụ hồ Gươm
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.