Làm thịt dê, phát hiện vật lạ nghi ‘dương bảo’ quý hiếm

Sau khi làm thịt con dê cái 10 năm tuổi, chủ quán đã phát hiện được 2 vật lạ nghi “dương bảo”.

Trong mấy ngày gần đây, người dân địa phương xôn xao việc anh Trần Công Phúc (SN 1977), trú tại số 2, ngõ 6, đường Lý Thường Kiệt, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đang sở hữu 2 vật lạ nghi là “dương bảo” quý hiếm.

Theo anh Phúc, vào ngày 4/4, anh mua con dê cái 10 năm tuổi tại tỉnh Hà Tĩnh, với mục đích làm thịt bán. Sau khi làm sạch dạ dày, anh bất ngờ khi phát hiện có 2 dị vật lạ. Hòn lớn hơn có chiều dài 5cm, rộng 3cm, nặng khoảng 200g; hòn nhỏ có chiều dài là 4cm, rộng 2cm và nặng 100g.

Điều đặc biệt, khi đem lên mũi ngửi thì có mùi thơm đặc trưng như thuốc bắc. Theo anh Phúc, bản thân anh đã làm nghề thịt dê hàng chục năm nay nhưng đây là lần đầu tiên thấy vật này trong dạ dày dê.

lam thit de phat hien vat la nghi duong bao quy hiem
Hai vật lạ nghi "dương bảo"

“Tôi đã gọi điện cho bạn bè làm cùng nghề để hỏi nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Sau đó, tôi lên mạng tìm kiếm thông tin thì mới xác định đây là “dương bảo” quý hiếm”, anh Phúc nói.

Sau khi nghe tin anh Phúc đang sở hữu “dương bảo”, rất đông người dân đã đến xem, một số người hỏi mua 2 vật này với giá gần trăm triệu đồng nhưng anh Phúc vẫn chưa muốn bán.

“Mới đây, một người đàn ông tỉnh Lạng Sơn đã tìm đến quán của tôi xin chụp ảnh, và hỏi mua nhưng tôi vẫn chưa thống nhất giá, vì thế tôi nói với họ sẽ báo lại sau”, anh Phúc cho biết.

Theo quan niệm, “dương bảo” sở dĩ có giá trị lớn tới vậy vì chúng có tác dụng trong việc chữa trị rất hiệu quả, bao gồm: tráng dương, bổ thận, thanh lọc, giải độc, tiêu đờm.

chọn
Toàn cảnh khu đất phát triển dự án L'Alyana Sense World ở đặc khu Phú Quốc
Khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc được phê duyệt quy hoạch từ năm 2006 với diện tích 205 ha, đến 2020 giảm quy mô xuống 164 ha. Dự án này có tên thương mại là L'Alyana Sense World, được đầu tư bởi liên doanh Sovico và Saigontourist.